Tháng Thanh niên năm 2023 tỉnh Bình Dương: Dấu ấn chuyển đổi số mạnh mẽ

(CTG) Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thực hiện nhiều công trình, phần việc để phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện đồng bộ, đồng loạt, hiệu quả các hoạt động, phần việc trong Tháng Thanh niên, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ số trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, chuyển sinh hoạt của Đoàn Thanh niên lên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tiêu biểu như: Tuyên truyền đoàn viên thanh niên sử dụng APP Thanh niên Việt Nam, cài đặt “Ví VNPT Money – Xây công trình nhiệm kỳ mới”, duy trì và đẩy mạnh hoạt động các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thành lập 585 Tổ thanh niên chuyển đổi số cộng đồng tại khu phố, ấp để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ra mắt kênh Tuổi trẻ Bình Dương trên nền tảng OA của Zalo, ra mắt “Kho sách nói Online”,…

 

 

Đoàn các cấp đã tổ chức được 260 hoạt động chuyển đổi số và 132.554 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, Hội tổ chức. 

Bên cạnh đó, trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã tập trung đẩy mạnh tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

 

 

Tiêu biểu như: Đoàn cấp tỉnh và 100% Đoàn cấp huyện tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng, họp mặt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn; 47.507 cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; 73.280 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức; 71 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa; trồng mới 5.650 cây xanh; tư vấn hướng nghiệp cho 16.621 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 3.251 thanh niên; hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 6.419 lượt thanh thiếu nhi; trao tặng 7.585 suất quà, học bổng với tổng trị giá 2,148 tỷ đồng; kết nạp 9.853 đoàn viên, giới thiệu 669 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

 

 

Trong Tháng Thanh niên, đã thực hiện được 09 công trình thanh niên cấp tỉnh, 66 công trình thanh niên cấp huyện và 424 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị gần 07 tỷ đồng.

Tháng Thanh niên đã góp phần khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng tại địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Tỉnh Đoàn Bình Dương