![]() Giao lưu trực tuyến với 3 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Trần Lê Quang Tiến (thứ nhất phải sang), Đỗ Thuý Hà (thứ tư), Đào Xuân Hoàng (thứ 5). Ảnh: Xuân Tùng |
Từ chối làm “thần đồng”
Trần Lê Quang Tiến (SN 2002, lĩnh vực văn hoá nghệ thuật) có vẻ ngoài cao to, chững chạc hơn so với tuổi 15, nhất là khi nhìn Tiến trình diễn trên sân khấu với chiếc đàn violon.
Nhiều người hẳn sẽ bất ngờ khi đọc qua bảng thành tích của cậu: Giải nhất Cuộc thi Violon quốc tế tại Thái Lan năm 2014, học bổng Toyota năm 2015 và giải Nhất thi Violon quốc tế tại Kazakhstan (International Violin Competition Kazakhstan) năm 2016. Tiến còn liên tục đạt danh hiệu học sinh Giỏi văn hóa các năm; học sinh Giỏi của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam các năm.
Được nhiều người ví là “thần đồng”, Tiến cười xoà nói: “Danh hiệu thần đồng không làm thay đổi gì cuộc sống của em. Em cũng không nghĩ mình là thần đồng. Những thành công của em là sự nỗ lực phi thường của bản thân, cộng với nhiều may mắn, sự dạy dỗ của thầy và hỗ trợ của gia đình”.
Tiến bắt đầu chơi piano từ khi lên 5, lên 9 mới chuyển qua violon. Tiến chia sẻ: “Khi mới bắt đầu học, piano dễ học và đỡ tốn công sức hơn. Còn violon qua giai đoạn dành cho người bắt đầu rất gian nan. Việc học piano trước có thuận lợi khi tạo nền tảng về âm chuẩn nhất định cho người học. Việc theo đuổi học violon dựa trên cơ sở yêu thích của bản thân. Mỗi ngày khi chơi đàn, em tìm thấy những cái mới. Âm nhạc không bao giờ là chán nản”.
Tiến cho biết thêm: “Khi trở thành một nghệ sỹ, em cảm thấy có một sự gắn kết với âm nhạc. Em cũng từng thử nghiệm làm đầu bếp, vẽ, nhưng chỉ là một thú vui hằng ngày, chứ không có ý định theo đuổi công việc đó”.
Bằng tình yêu với violon, Tiến mong muốn sẽ truyền cảm hứng thưởng thức giai điệu của loại nhạc cụ “kén” người nghe này. “Đã có những bằng chứng cho thấy nhạc cổ điển giúp ích cho việc học tập và phát triển não bộ, nên em kỳ vọng là nhạc cổ điển sẽ gần gũi và phổ biến hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ”, Tiến nói.
Vượt lên số phận
“Ngay bản thân tôi, là một người khiếm thị tôi thấy rằng biết ngoại ngữ thì bản thân tôi tự tin hơn rất nhiều so với thời điểm chưa biết ngoại ngữ. Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, ngoại ngữ là chìa khóa không thể thiếu. Các bạn trẻ nên biết ít nhất là một ngoại ngữ”. Chị Đỗ Thuý Hà, Chủ tịch Hội người mù quận . Đống Đa, Hà Nội |
Chị Đỗ Thuý Hà (SN 1981, hoạt động xã hội), Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa, Hà Nội, là bóng hồng có nghị lực vượt qua rào cản của bóng tối, sự mặc cảm và kỳ thị để thành công, giúp đỡ những người đồng cảnh. Chị Hà bộc bạch: “Khó khăn của người khiếm thị rất nhiều, ví dụ học tập, đi lại..., nhưng tôi nghĩ rằng khó khăn lớn nhất là thiếu sự đồng cảm của cộng đồng. Nếu cộng đồng có thể hiểu được, chia sẻ, thông cảm khó khăn của người khiếm thị là niềm hạnh phúc nhất của người khiếm thị nói riêng và người khuyết tật nói chung”.
Bản thân chị từng gặp nhiều tình huống kỳ thị. Chị Hà kể, lần đi mua quần áo với mẹ, người bán hàng đã hỏi mẹ chị: Cháu không nhìn thấy thì mua quần áo đẹp làm gì. “Lúc đó tôi đã nghĩ, mỗi một con người không phân biệt giàu nghèo hay già trẻ đều có quyền làm đẹp. Có thể người bán hàng chưa nhận thức ra điều này”, chị nói.
Bản thân chị luôn nghĩ tích cực, thay vì trách cuộc sống không công bằng với bản thân. “Cuộc sống có công bằng hay không là do mỗi chúng ta tự suy nghĩ và phán xử. Khi mỗi chúng ta không bằng lòng với bản thân mình thì mới có sự vươn lên phát triển được”, chị Hà chiêm nghiệm.
Chia sẻ thêm bên ngoài cuộc giao lưu, chị Hà đã rất hạnh phúc khi nói về tổ ấm có người chồng luôn quan tâm, sẻ chia, làm chỗ dựa vững chắc và có cậu con trai đầu sắp vào lớp 1. Chính những động lực này đã giúp chị vượt qua những rào cản của người khuyết tật, vươn lên trong cuộc sống và giúp đỡ cộng đồng. Chị Hà cũng là người rất giỏi tiếng Anh khi tự học với bí quyết của riêng mình.
Ra mắt nhiều sản phẩm công nghệ giáo dục
Đào Xuân Hoàng (SN 1982, lao động sáng tạo) khởi nghiệp và gặt hái được nhiều thành công nhờ sản phẩm giáo dục “Khỉ con tinh nghịch Monkey Junior”. Monkey Junior nằm trong Top 20 chương trình giáo dục cho trẻ em được tải và mua nhiều nhất ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên App Store và Google Play. Hiện, sản phẩm có hơn 1,5 triệu người dùng, trong đó 30% tới từ Mỹ. Đặc biệt, chương trình của anh đã giành giải Nhất cuộc thi Sáng kiến toàn cầu 2016 do Chính phủ Mỹ tổ chức thường niên nhằm chọn ra những tổ chức, công ty công nghệ có giá trị cộng đồng cao.
Anh Hoàng chia sẻ, điều hạnh phúc nhất với Monkey Junior là được làm công việc bản thân đam mê và có giá trị lớn cho xã hội. Đó là động lực để thấy cuộc sống ý nghĩa, được trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức dạy con để áp dụng cho con cái mình. Anh Hoàng cũng cho hay, khi dấn thân vào khởi nghiệp điều khó khăn nhất là cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Theo Đào Xuân Hoàng, bí quyết thành công là sự nỗ lực bản thân. “Nỗ lực hết mình và đến từ chính đam mê, đam mê từ việc mình làm và yêu thích. Nỗ lực trong khởi nghiệp startup là đứng trong áp lực thường xuyên và đối mặt với nó”. Hiện, Monkey Junior cũng đang xây dựng chương trình Toán học, bởi tham vọng lâu dài của Monkey Junior là trở thành một trường học trực tuyến. Tại đó, các bé có thể học toán, ngôn ngữ, đọc truyện, tư duy logic, khoa học và chúng tôi đang đi theo lộ trình để làm việc này. Cùng với Monkey Junior, sắp tới sẽ ra mắt nhiều chương trình, ứng dụng mới.
Anh Hoàng cho biết, vài tuần nữa sẽ ra mắt chương trình tiếng Trung, Tây Ban Nha, Pháp và tiếng Việt giọng miền Nam, song song với bản tiếng Anh Mỹ, Anh Việt giọng miền Bắc đã có hiện tại. Đây là chương trình đa ngôn ngữ cho phép bé học nhiều ngôn ngữ khác nhau, hướng vào người dùng toàn cầu chứ không chỉ Việt Nam, trong đó có Mỹ, bởi hơn 30% người dùng đến từ Mỹ, mà nhu cầu học tiếng Trung và Tây Ban Nha của người Mỹ rất cao. Tiếp đó, 2 tháng nữa sẽ ra mắt bộ truyện tranh tương tác gồm hàng trăm đầu truyện được xây dựng trong hơn một năm qua, cho phép các bé tương tác với từng nhân vật trong truyện, giúp bé học ngôn ngữ theo một cách hoàn toàn khác, học qua câu chuyện.
Theo TP |