Chúng tôi đến xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, nơi có phong trào sản xuất vụ đông nhộn nhịp bậc nhất tỉnh. Trên hầu khắp các cánh đồng, có thể dễ dàng bắt gặp những thanh niên đang hăng say canh tác trên đồng ruộng. Tại xã Thiệu Thành, hàng chục héc ta đất tạm thời bỏ hoang đã được ĐVTN trong xã biến thành những cánh đồng trồng cây ngắn ngày, cho thu nhập hàng chục triệu đồng/ha mỗi vụ.
Tại Thiệu Hóa, Đoàn thanh niên đã đề xuất với cấp ủy địa phương tạo cơ chế để thanh niên tổ chức sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn. Để hoàn thành kế hoạch gieo trồng trong vụ đông 2017 - 2018, ngay từ những ngày đầu tháng 9, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo BTV huyện Đoàn Thiệu Hóa phổ biến cho ĐVTN về lịch thời vụ gieo trồng vụ đông cho từng loại cây trồng; cử cán bộ xuống tận địa bàn để đôn đốc và trực tiếp hướng dẫn thanh niên khẩn trương thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông kịp thời vụ. Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được nhiều ha cây màu vụ đông, với các loại cây có giá trị kinh tế cao như: ngô, đậu tương và các loại rau màu khác như cà chua, su hào, bắp cải…Từ chủ trương của BTV Tỉnh Đoàn các diện tích ruộng bỏ hoang vụ đông đã được thanh niên tích cực canh tác, gieo trồng giúp đỡ các hộ gia đình tăng thu nhập ổn định cuộc sống.
![]() ĐVTN xã Thiệu Thành (Thiệu Hóa) tham gia sản xuất vụ đông.
|
Cùng với Thiệu Hóa, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn các cấp phối hợp với cấp uỷ cơ sở, các đoàn thể rà soát lại diện tích đã đến thời gian thu hoạch, huy động và bố trí lực lượng hợp lý để giúp các hộ dân thu hoạch vụ mùa đảm bảo hiệu quả thiết thực, đồng thời trên chân đất làm vụ đông thu hoạch đến đâu khẩn trương cùng với bà con nhân dân làm vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch gốc rạ, giải phóng đất để gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất.
Trong phát triển kinh tế vụ đông, Tỉnh Đoàn hỗ trợ kết nối với nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp tập huấn canh tác sản xuất, khuyến khích thanh niên tự tạo việc làm giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế. Tập trung trồng các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao, ưa lạnh, có thời vụ muộn như: như: ớt, ngô, khoai tây… đây là những sản phẩm có đầu ra ổn định, sản xuất bao nhiêu đã có doanh nghiệp thu mua tại chỗ. Đối với các huyện miền núi, mở rộng tối đa diện tích trồng ngô trên đất đồi và đất bãi. Thành lập các hợp tác xã kiểu mới tiến tới quy tụ các hộ gia đình thanh niên liên kết thành vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng thương hiệu nông sản, sản xuất theo đặt hàng từ các doanh nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu.
Từ những phần việc cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương đã khẳng định vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sản xuất cây màu vụ đông, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017 - 2018 của tỉnh.
Trịnh Anh Tuân
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa
|