Thanh Hóa: Sôi nổi các hoạt động tuần 2 tháng thanh niên năm 2023

(CTG) Trong tuần thứ 2 Tháng Thanh niên 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, tích cực tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội ... tham gia góp sức trẻ vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã sửa chữa 23km, làm mới 5km đường giao thông nông thôn, dặm vá các tuyến đường giao thông liên thôn; phát quang, thu gom hơn 15 khối rác thải; nạo vét 9km kênh mương nội đồng, sửa chữa thay mới 25 bóng đèn ánh sáng an ninh; 100% cơ sở Đoàn đã tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu như: trồng 10.100 cây xanh; tổ chức hoạt động “Hãy làm sạch biển” dọn vệ sinh, thu gom gần 1,5 tấn rác thải; tổ chức hoạt động “Chợ dân sinh phòng, chống rác thải nhựa”, cấp phát 580 túi môi trường 1200 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường; tổ chức hơn 440 đợt dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường liên xã, thị trấn; ... Các hoạt động đã thu hút 35.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

 

Thanh Hóa: Sôi nổi các hoạt động tuần 2 tháng thanh niên năm 2023

 

Tại các khu đô thị và cơ quan, trường học, trong tuần các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho ĐVTN, cán bộ, nhân viên vệ sinh môi trường các tuyến phố, trong khuôn viên công sở, nhà máy, bóc xóa các biển quảng cáo, tờ rơi rao vặt dán trái phép trên thân cây, cột điện, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường; triển khai xây dựng mới 8 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, trong đó có 05 tuyến đường camera an ninh; lắp đặt 27 bảng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại khu dân cư; tổ chức 30 lượt tuyên truyền về xây dựng nếp sống đô thị văn minh; tiếp tục duy trì các đội hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đô thị.

Các cấp bộ đoàn tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; 559/559 xã, phường, thị trấn duy trì đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương đơn vị; toàn tỉnh tổ chức được 15 buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông với sự tham gia của 100.000 đoàn viên, thanh niên.

Các hoạt động an sinh xã hội được đa dạng hóa các hình thức tình nguyên trên không gian số như: kêu gọi ủng hộ nguồn lực tình nguyện qua các nền tảng tài chính số, quản lý, vận hành các nhóm tình nguyện qua các nền tảng số của Đoàn,... Các cấp bộ đoàn tổ chức Chương trình triển khai chặng 9 “ Những bước chân vì cộng đồng” trong đoàn viên thanh niên gây quỹ xây dựng 25 nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người,…

Công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được ĐVTN hang hái tham gia, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ tuần tra đêm của chi đoàn công an. Chi đoàn công an gồm các Tổ tuần tra vũ trang, mỗi tổ gồm 08 đồng chí, có nhiệm vụ tuần tra vũ trang ban đêm trên toàn tuyến, địa bàn trọng điểm của địa phương, thông qua công tác tuần tra đã loại bỏ các điều kiện, làm triệt tiêu ý đồ thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng, nhất là các đối tượng chuyên hoạt động vào ban đêm để cướp giật, trộm cắp tài sản. Trong tuần 2, chi đoàn công an huyện trên toàn tỉnh đã tổ chức 135 buổi tuần tra đêm.

Trong 2 tuần vừa qua toàn tỉnh đã thành lập mới 23 Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế, triển khai 15 buổi tư vấn, hướng nghiệp tại các trường THPT với sự tham gia của 8.500 lượt đoàn viên, học sinh. Nhiều Chương trình, hoạt động ý nghĩa hướng tới thanh thiếu nhi như: chương trình “Vì đàn em thân yêu”; chương trình tập huấn “Phòng chống bạo lực học đường”; tuyên truyền Luật trẻ em 2016 và kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em, các nội dung xoá bỏ bạo lực; vận động các nguồn lực trao tặng các phần quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,… Kết quả: trao tặng 550 suất quà, học bổng được trao đến các em học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số với tổng trị giá 275.000.000 đồng.

Với chủ đề Tháng Thanh niên “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” được triển khai sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Cụ thể trong 2 tuần vừa qua đã có thêm 12 hoạt động chuyển đổi số được tổ chức (tính đến cấp cơ sở), bao gồm 08 công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá lịch sử - văn hóa” và 04 hoạt động chuyển đổi số về cải cách hành chính, thu hút 180.000 người tiếp cận hoạt động chuyển đổi số do Đoàn, Hội tổ chức.

Một nửa chặng đường Tháng Thanh niên năm 2023 đã đi qua với những kết quả cụ thể của tuổi trẻ Thanh Hóa. Trên chặng đường tiếp theo, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các nội dung kế hoạch Tháng Thanh niên, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa