Thành lập Liên hiệp Trí tuệ trẻ Việt Nam

(CTG) Ngày 20/10/2012, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Liên hiệp Trí tuệ trẻ Việt Nam (TTTV) với tiền thân là lực lượng nòng cốt của đội ngũ Trí thức trẻ- Trí tuệ trẻ Tài năng - Những thủ lĩnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động vì cộng đồng xã hội.

 



Anh Phạm Tiến Dũng- Chủ tịch Hội Trí tuệ trẻ Việt Nam (bìa trái) nhận quyết định thành lập Hội.

Liên hiệp Trí  tuệ trẻ Việt Nam là tổ chức thuộc Trung ương Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam – VAYSE, trực thuộc sự quản lý của Bộ khoa học và công nghệ Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ tôn vinh các giá trị vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của thế hệ trẻ Việt Nam, từ đó tạo ra một hình tượng mẫu để các thế hệ kế cận tham khảo, học tập và làm theo góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.Trí tuệ trẻ Việt với sự góp sức của  những Tài năng, Đại sứ, Hoa khôi, các Giáo sư, Tiến sĩ đến từ các trường Đại học cả nước và lãnh đạo cơ quan ban ngành, đoàn thể cùng chung lý tưởng, hành động, cống hiến cho các hoạt động phong trào thanh niên, sinh viên Việt; đặc biệt là các Dự án, chương trình phát triển con người, quỹ từ thiện, bảo vệ môi trường, Du lịch, Văn hóa, Thể thao, ... sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của TTTV.  

Đây là tổ chức hoạt động chuyên biệt vì cộng đồng; có chức năng và nhiệm vụ tìm kiếm, công nhận và tôn vinh Nhân tài đất Việt, những người đã có cống hiến, đóng góp thực tế cho xã hội; TTTV hoạt động theo hướng đặc trưng vì cộng đồng, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cũng như nâng cao Ý Chí Việt – Tinh Thần Việt.


Theo ĐTN