Các đội hình "Tổ công nghệ số cộng đồng" trong phong trào "Bình dân học vụ số" đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ cập cho người dân và thanh thiếu nhi các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin; hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và tương tác với chính quyền qua nền tảng số…

Lớp tập huấn "Bình dân học vụ số" ở Đắk Lắk. ẢNH: T.X
Theo kế hoạch, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè mỗi đội hình sẽ tổ chức ít nhất 2 hoạt động tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ người dân, đoàn viên, thanh niên tại địa phương tiếp cận các nội dung số hóa trên nền tảng số.

Công trình "Quét QR - Hiểu ngay tuyến phố" được đoàn viên, thanh niên triển khai ở TP.Buôn Ma Thuột. ẢNH: T.X
Anh Y Lê Pas Tơr, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết: "Định hướng trong thời gian sắp tới, dựa trên các đơn vị hành chính đã sáp nhập, chúng tôi tập hợp lại các đoàn viên, thanh niên để thành lập "Tổ công nghệ số cộng đồng" cụm cơ sở. Điều này sẽ khiến cho các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người dân về công nghệ số đạt được hiệu quả cao hơn. Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai trồng cây xanh tại nhiều địa phương, đặc biệt trên mỗi cây sẽ có mã QR dành cho mỗi cá nhân đã tham gia trồng, chăm sóc", anh Y Lê Pas Tơr nói.
Các hoạt động điển hình về "Bình dân học vụ số" trên địa bàn đã được triển khai, như: công trình thanh niên trên 10 tuyến đường "Quét mã QR - Hiểu ngay tuyến phố" (TP.Buôn Ma Thuột); "Số hóa khu di tích danh lam thắng cảnh" thác Drai Yông, xã Ea M'nang (H.Cư M'gar)… Các công trình nhằm góp phần tô điểm cảnh quan đô thị và tuyên truyền những giá trị lịch sử đến với du khách và người dân.
Theo TN