Thành lập Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam
(CTG) Chiều 9/12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ CHí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (VVIRC). Đến dự có anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giám đốc Quốc gia Dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam” (VDVN) và bà Ruby Banez, cán bộ phụ trách Chương trình tình nguyện LHQ tại Việt Nam.
.jpg) Anh Võ Văn Thưởng và bà Ruby Banez tặng hoa cho các cán bộ, nhân viên Trung tâm |
Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (VVIRC) được thành lập với mục tiêu: Cung cấp thông tin về các hoạt động liên quan đến tình nguyện viên, tổ chức liên quan đến tình nguyện và các hoạt động tình nguyện ở Việt Nam; kết nối các cá nhân và tổ chức nhằm hợp tác, trao đổi ý kiến, kế hoạch cũng như hỗ trợ phát triển hoạt động tình nguyện; hỗ trợ phát triển kỹ năng cho tình nguyện viên và quản lý tình nguyện viên thông qua xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn mà VVIRC và các tổ chức khác tổ chức, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo, tập huấn; huy động nguồn lực và điều phối tình nguyện viên để phục vụ tốt hơn cho hoạt động tình nguyện ở Việt Nam. Đây là một trong những nội dung của Dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
.jpg) Anh Võ Văn Thưởng và bà Ruby Banez cắt băng khai trương Trung tâm |
Văn phòng Trung tâm VVIRC được đặt tại tầng 2, Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, số 62, Bà Triệu, Hà Nội. Trung tâm cũng xây dựng trang web VVIRC (www.vvirc.vn) nhằm phân phối thông tin, điều phối và kết nối các tình nguyện viên, các tổ chức liên quan đến tình nguyện và thúc đẩy hoạt động tình nguyện ở Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm, anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giám đốc Quốc gia Dự án VDVN, khẳng định, sự ra đời của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh hơn hoạt động tình nguyện ở Việt Nam thông qua việc trở thành cầu nối thông tin, kết nối giữa những địa bàn khó khăn, địa chỉ cần giúp đỡ với các tổ chức liên quan đến tình nguyện, thanh niên tình nguyện.
Đại diện Chương trình Tình nguyện LHQ tại Việt Nam, bà Ruby Banez, cán bộ phụ trách Chương trình chúc mừng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với dấu mốc thành lập Trung tâm VVIRC, yếu tố quan trọng được kỳ vọng tạo nên tính bền vững và mở rộng các hoạt động tình nguyện của Dự án VDVN. Bà Ruby Banez nhấn mạnh: “Trung tâm VVIRC sẽ trở thành nơi gắn kết mọi người, là địa chỉ cung cấp thông tin để tổ chức các hoạt động tình nguyện cũng như thông tin về các tổ chức tình nguyện tại Việt Nam, điều phối và duy trì mạng lưới tình nguyện quốc gia Việt Nam”.
Đôi nét về dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam” (VDVN) Dự án “Tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam” được anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và bà Setsuko Yamazaki, Giám đốc quốc gia của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, ký ngày 18/2/2009. Dự án kéo dài trong 3 năm với mục tiêu tăng cường năng lực hoạt động tình nguyện ở Việt Nam, trong đó có việc thiết lập Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam để trở thành một tổ chức quốc gia bền vững và lâu dài thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Ngoài ra, Dự án còn bao hàm các nội dung: Thông tin về tình nguyện vì sự phát triển có sẵn và dễ dàng tiếp cận cũng như tăng cường nhận thức về hoạt động tình nguyện vì sự phát triển; Đề xuất chính sách để đưa ra dự thảo quy định về hoạt động tình nguyện; Tăng cường năng lực quản lý tình nguyện viên của Trung ương Đoàn, các tổ chức sử dụng tình nguyện và cá nhân các tình nguyện viên nhằm hỗ trợ tốt hơn cho thanh niên và các nhóm dễ tổn thương khác thông qua thúc đẩy hoạt động tình nguyện vì sự phát triển. Chia sẻ về nội dung đề xuất chính sách hoạt động tình nguyện, anh Võ Văn Thưởng cho biết: “Năm 2011, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ tập trung tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh niên, trong đó đặc biệt là chính sách cho thanh niên tình nguyện trong giai đoạn mới, một yếu tố quan trọng cung cấp các nguyên tắc cơ bản và cần thiết để gắn kết và hài hòa các nỗ lực tình nguyện để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; tạo môi trường thuận lợi để xác lập cơ chế nhằm bảo vệ quyền và chế độ đặc biệt cho các tình nguyện viên”. Anh Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng vào sự ra đời chính sách về hoạt động tình nguyện trong tương lai gần cũng như sự thành công của các mục tiêu mà dự án đặt ra. |
Phi Khuyên