Thanh niên khuyết tật hòa nhập, lập thân lập nghiệp

(CTG) Ngày 4/12, tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ban vận động thành lập Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập (Ban IDEA) phối hợp tổ chức tọa đàm “Thanh niên khuyết tật hòa nhập, lập thân lập nghiệp” và Giao lưu ca nhạc ”Vòng tay bè bạn”.


Tới dự buổi tọa đàm và giao lưu có anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Thị Lan Anh Ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam, đại diện của Ban IDEA; đại biểu của các ban thuộc Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các bạn thanh niên sinh viên tình nguyện, thanh niên khuyết tật...


Với chủ đề  “Thanh niên khuyết tật cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam”, các đại biểu tham dự tọa đàm đều có chung nhận định nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn hòa nhập với nền kinh tế thế giới, với lực lượng lao động trẻ trong đó lực lượng lao động là người khuyết tật cũng là một phần hiền tài của nguyên khí quốc gia.  

Đóng góp tích cực vào sự đi lên và phát triển của đất nước, với những chủ trương hợp tác đa phương, Việt Nam đang có quan hệ với nhiều quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế trở nên đa dạng nhiều ngành nghề mà người khuyết tật có thể tham gia, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã thu hút một lượng lao động rất lớn là người khuyết tật.  

Tuy nhiên, sự phát triển của nền kinh tế cũng đặt ra không ít những khó khăn và thách thức khiến cho an sinh xã hội bị đảo lộn. Người khuyết tật có thu nhập thấp không có đủ điều kiện để sống tại cộng đồng, phải vào các trung tâm bảo trợ xã hội. 

Việc đưa người khuyết tật tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh với môi trường phù hợp hơn không những giảm sự phụ thuộc của gia đình mà còn khẳng định được sự đóng góp trực tiếp GDP của người khuyết tật vào hệ thống kinh tế quốc dân.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe tham luận về mô hình hoạt động có hiệu quả của Hội người Khuyết tật tỉnh Hà Nam trong công tác hỗ trợ hội viên, thanh niên khuyết tật tạo sinh kế, lập thân lập nghiệp; mô hình thanh niên khuyết tật sống độc lập của Trung tâm Sống độc lập Hà Nội. Dù có những thuận lợi và khó khăn nhất định song đã mở ra những cơ hội cho nền kinh tế nước ta trong lĩnh vực người khuyết tật. Đa số đại biểu tham dự nhất trí những mô hình này cần được nhân rộng.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cho rằng để gắn kết các hoạt động của người khuyết tật, Ban vận động Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cần xây dựng các đầu mối hoạt động, trong đó thanh niên khuyết tật phải đi đầu trong việc xây dựng các mạng lưới hoạt động. Ngoài ra, cần phải tăng cường hợp tác và gắn kết hơn nữa các hoạt động của thanh niên khuyết tật với tổ chức Đoàn, Hội, giúp thanh niên lập thân lập nghiệp để làm giàu cho gia đình và xã hội. 


Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận các chủ đề như đoàn kết tập hợp thanh niên, lập thân lập nghiệp , tình yêu và hạnh phúc cho thanh niên khuyết tật, để người khuyết tật nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng có cái nhìn rõ hơn về vấn đề hòa nhập và lập thân lập nghiệp.


Buổi tối cùng ngày, các đại biểu tham dự Chương trình Giao lưu văn nghệ “Vòng tay bè bạn”  giữa các bạn thanh niên khuyết tật, thanh niên tình nguyện và đại diện ĐVTN và các bạn học sinh Trường THPT Chu Văn An. Chương trình giao lưu tạo ra một sân chơi để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, tự tin hơn trong cuộc sống. 



Anh Nguyễn Phước Lộc Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao quà và học bổng cho 10 bạn sinh viên khuyết tật học giỏi vượt khó vươn lên trong cuộc sống.


 



Thanh Giang