|
Theo kế hoạch, Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam tham dự Liên hoan với 3.000 người là những đại diện tiêu biểu trên mọi lĩnh vực hoạt động (đoàn viên, thanh niên, viên chức, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, văn nghệ sỹ, vận động viên, thanh niên lực lượng vũ trang và cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi). Đại biểu tham dự Liên hoan được phân bổ hài hòa về cơ cấu giới tính, địa bàn và lĩnh vực hoạt động. Đại biểu thanh niên Trung Quốc tham gia Liên hoan gồm 7.000 thanh niên của tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc.
Các hoạt động chính của Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc sẽ diễn ra tại 7 thành phố: Liễu Châu, Quế Lâm, Bắc Hải, Khâm Châu, Cảng Phòng Thành, Bách Sắc, Sùng Tả và kết thúc tại thành phố Nam Ninh từ ngày 25/8 đến ngày 29/8/2010. 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ chia thành 7 nhóm, đi 7 thành phố và tham gia các hoạt động gồm: Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Hữu Nghị; hoạt động của thanh niên hai nước “Theo chân Bác Hồ vĩ đại”; thăm một số di tích gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam; tọa đàm về khởi nghiệp và lập nghiệp của thanh niên và tăng cường hợp tác thanh niên hai nước; thăm và giao lưu tại các nhà máy, cơ quan; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với thanh niên địa phương; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, vì cộng đồng…
|
Sau khi tham dự các hoạt động tại 7 thành phố, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ cùng tham dự các hoạt động lớn của thanh niên hai nước tại thành phố Nam Ninh như dự chương trình “Lãnh đạo Đảng, nhà nước hai nước gặp mặt thanh niên”; tham gia Tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc chung tay xây đắp tình hữu nghị” và thông qua Tuyên bố Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung; tham gia chương trình “Trồng cây hữu nghị” và tham dự đêm liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.
Trong đêm liên hoan, đại biểu thanh niên hai nước sẽ được nghe thư chúc mừng của Tổng Bí thư hai Đảng gửi đại biểu Liên hoan; phát biểu của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước; chứng kiến chương trình nghệ thuật đặc sắc của 30.000 thanh niên hai nước tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Nam Ninh.
Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng, một hoạt động lớn thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 2 nước và Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010. Thành công của Liên hoan sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc là sự kiện chính trị quan trọng, một hoạt động lớn thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 2 nước và Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010. Thành công của Liên hoan sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Huyền Trang