Đến dự chương trình có nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão; anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về TN Việt Nam; anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng Ban giám đốc, các thầy, cô giáo và hơn 500 sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
|
|
Tại chương trình, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Mão đã chia sẻ về những hồi ức, kinh nghiệm công tác Đoàn; truyền lửa, sự say mê, nhiệt huyết của công tác Đoàn và phong trào TTN, niềm tin về trách nhiệm, sự quyết tâm cũng như trao đổi kỹ năng công tác thanh vận cho thế hệ cán bộ Đoàn, sinh viên hôm nay. Đồng thời mong muốn, thế hệ trẻ hôm nay luôn nhớ về truyền thống của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về thế hệ cha anh đi trước đã có nhiều đóng góp to lớn với Tổ quốc và cho rằng, mỗi thời kỳ lớp trẻ đều có sứ mệnh riêng của mình, thanh niên ngày nay luôn có lý tưởng, luôn suy nghĩ về đất nước. “Mỗi cán bộ Đoàn hãy xây dựng cho mình phong cách sống đẹp, hành động phù hợp trước thanh niên và nhân dân, thể hiện là người năng động, nhanh nhạy, hiểu, chia sẻ và đồng cảm với thanh niên”. Ông Vũ Mão nhắn nhủ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc năm 2013.
|
Dịp này, các đại biểu và các bạn sinh viên còn được giao lưu, gặp gỡ với 3 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhận giải thưởng 26/3 năm 2013, đó là các chị Nguyễn Nguyệt Nga, Bí thư Đoàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội với 17 lần hiến máu tình nguyện; anh Vũ Minh Tuấn, Bí thư Đoàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có 17 sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn cơ sở và anh Đinh Đại (dân tộc Hrê) - Bí thư Đoàn xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum với mô hình đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số đạt hiệu quả.
Các anh, chị đã trao đổi những kinh nghiệm, sáng kiến trong hoạt động Đoàn hiện nay nhất là những giải pháp trong công tác thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên với sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tất cả đều thống nhất quan điểm, cán bộ Đoàn phải làm việc vì cái “Tâm” và xác định “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
|
Theo ĐTN