Thắp sáng những ước mơ hoàn lương

(CTG) Tổ chức Ðoàn thanh niên Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) được kiện toàn trên cơ sở nòng cốt là Ðoàn thanh niên Cục V26, đến nay có 65 cơ sở đoàn trực thuộc, trong đó có 4.619 đảng viên tham gia sinh hoạt Ðoàn 8.473 đoàn viên là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn nghiệp vụ... Trong những năm qua, tuổi trẻ Tổng cục đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.




Ðoàn viên Trại giam Cao Lãnh dạy nghề dệt chiếu cho phạm nhân.


Các anh chị trong Ban Thường vụ Ðoàn thanh niên Tổng cục VIII cho biết, những năm qua nhiều yếu tố tác động, ảnh hưởng đến hoạt động của tuổi trẻ đơn vị, trong đó, đáng chú ý là: Các thế lực thù địch vẫn luôn ráo riết thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội và chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Tình hình tội phạm tiếp tục có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Mặt trái của cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế tiếp tục có những tác động tiêu cực, làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự. Số đối tượng đưa vào trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng tiếp tục tăng. Ðáng chú ý, nhiều đối tượng manh động, không chịu cải tạo, thường xuyên chống đối quyết liệt; tình trạng phạm nhân, trại viên, học sinh tàng trữ, sử dụng vật cấm chưa được ngăn chặn triệt để... Trong khi đó, môi trường làm việc vất vả, nặng nhọc, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của đoàn viên, thanh niên Tổng cục. Năng lực công tác, trình độ học vấn của đoàn viên, thanh niên tuy đã được nâng lên, song vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Trước tình hình nêu trên, Ðoàn thanh niên Tổng cục đã bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của ngành và của tổ chức đoàn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ; chủ động nắm chắc thời cơ, động viên đoàn viên, thanh niên thi đua rèn đức, luyện tài.

Ðoàn viên, thanh niên đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác thi hành án hình sự, công tác hỗ trợ tư pháp, quản lý kho vật chứng, quản lý hồ sơ phạm nhân, tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối các phiên tòa hình sự, áp giải bị can, bị cáo, dẫn giải phạm nhân; bảo vệ an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Góp phần tổ chức tốt các lớp đấu tranh khai thác, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng phục vụ công tác quản lý, giáo dục cải tạo các loại đối tượng giam giữ và đấu tranh phòng, chống tội phạm ngoài xã hội. Tham gia truy bắt, thanh loại các đối tượng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý các loại đối tượng; xung kích trong giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh cải tạo yếu kém trở thành khá, tốt. Tổ chức các lớp hòa nhập cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương giúp người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tiêu biểu trong các hoạt động này là phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư Ðoàn tổ chức "Hội nghị gặp gỡ thanh niên hoàn lương tiến bộ" và giao lưu "Vì ngày mai tươi sáng", "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" tại các khu vực đồng bằng sông Hồng, sông Hậu, khu vực Trung du Bắc Bộ. Phối hợp Ðoàn thanh niên, Hội LHTN nhiều tỉnh, thành phố tổ chức "Lễ tuyên dương những người thắp sáng ước mơ hoàn lương", phối hợp "Tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và giao lưu văn hóa, thể thao trong các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng"; tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa đoàn viên, thanh niên địa phương với phạm nhân, trại viên, học sinh góp phần giúp phạm nhân, trại viên, học sinh xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu cải tạo tiến bộ.

Tuy nhiên, tuổi trẻ Tổng cục đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" ngày càng thâm độc của các thế lực thù địch. Sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường; sự tha hóa về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên trong xã hội. Những vấn đề trên tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng của một bộ phận đoàn viên, thanh niên và nếu không được định hướng đúng đắn sẽ dễ dẫn đến những dao động về lập trường tư tưởng, sự lệch lạc về đạo đức, lối sống; ảnh hưởng chất lượng công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cũng như công tác đoàn, phong trào thanh niên.

Hiện nay, Ðoàn thanh niên Tổng cục VIII đang chủ động đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, tinh thần vì nhân dân phục vụ cho đoàn viên, thanh niên. Củng cố, xây dựng tổ chức Ðoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; gia tăng các hoạt động giao lưu liên kết, chung sức cùng cộng đồng. Ðáng chú ý là việc thành lập các tổ, đội thanh niên xung kích, tham gia giải quyết những việc khó, việc mới, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống; xung kích bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; tham gia bảo vệ an toàn các phiên tòa hình sự, kho vật chứng, dẫn giải bị can, bị cáo, người làm chứng. Kiên quyết không để phạm nhân, trại viên, học sinh bạo loạn, chống phá, trốn thoát và tàng trữ, sử dụng trái phép vật cấm, ma túy, điện thoại di động trong trại giam, cơ sở giáo dục. Xung kích tham gia xây dựng môi trường giáo dục cải tạo lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo và giúp phạm nhân, trại viên, học sinh cải tạo trung bình, kém trở thành khá, tốt.

 
Theo ND