Thắp sáng ước mơ cho thanh niên lầm lỗi

(CTG) Kế hoạch phối hợp của Tổng cục VIII, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã mở ra cơ hội cho hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù trên toàn quốc có điều kiện học nghề, tu dưỡng đạo đức và nêu cao ý thức chấp hành pháp luật trong và sau khi mãn hạn tù.


Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2011- 2015 vừa tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả bước đầu thực hiện. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự & Hỗ trợ tư pháp, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/9/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 80/CP quy định các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án phạt tù.

Gần phạm nhân để giúp họ hoàn lương

Góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tháng 11/2011, Tổng cục Thi hành án hình sự & Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) Bộ Công an và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ký Kế hoạch số 9330 về chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2011-2015.

Mục đích của kế hoạch là huy động lực lượng Công an, Thanh niên và các tổ chức xã hội tham gia tích cực vào công tác giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên để giúp họ học tập, rèn luyện tiến bộ, sớm có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội, góp phần làm giảm tỷ lệ tái tội phạm và vi phạm pháp luật. Sau hơn một năm thực hiện, chương trình đã đạt được những kết quả khả quan, thắp sáng ước mơ và tìm lại niềm tin cho thanh niên lầm lỗi.   

Gần 10 năm trước, anh Trần Xuân Thắng, ở thị trấn Bo, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội bị kẻ xấu rủ rê và nghiện ma túy. Thắng đã giấu gia đình cho đến khi chỉ còn hai ngày nữa là bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì sự việc bại lộ. Thắng đã bị cơ quan Công an khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phạt tù. Dù rất suy sụp vì chán chường, nhưng được sự động viên và giúp đỡ của cán bộ quản giáo nên Thắng đã cải tạo tốt và được giảm án ba tháng.

Trở về địa phương, Thắng bị mọi cặp mắt hoài nghi đồ dồn và cả những lời thị phi, nhưng anh đã bỏ ngoài tai tất cả để quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Được sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở, nhiều năm qua, Thắng đã trở thành một công dân tốt, có cửa hàng đồ điện và lắp ráp xe đạp, được người dân khu vực yêu mến, là tấm gương điển hình của sự tái hòa nhập cộng đồng.

Anh Nguyễn Thành Hưng, ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) cũng là một tấm gương sáng của người mãn hạn tù. Trước đó, biết gia cảnh Hưng khó khăn nên một số đối tượng xấu đã rủ rê, lôi kéo anh kiếm tiền bằng con đường phạm tội. Tuổi trẻ bồng bột, Hưng tham gia vào vụ án trộm cắp tài sản và cái giá mà anh phải trả là quãng thời gian dài dằng dặc trong trại giam. Trở về địa phương, Hưng phải sống trong sự nghi ngờ của dư luận. Nhưng bằng quyết tâm của mình, cộng với sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương, Hưng tiến bộ rất nhanh và trở thành một tấm gương tiêu biểu về hoàn lương. Nhiều năm qua, anh được bầu làm Trưởng thôn, được người dân địa phương yêu mến. 

Kế hoạch phối hợp của Tổng cục VIII, Bộ Công an và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã mở ra cơ hội cho hàng nghìn phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù trên toàn quốc có điều kiện học nghề, tu dưỡng đạo đức và nêu cao ý thức chấp hành pháp luật trong và sau khi mãn hạn tù.



Đoàn viên Trại giam Cao Lãnh tổ chức dạy nghề dệt chiếu cho phạm nhân.


Thắp sáng niềm tin cho người lầm lỗi

Ban Chỉ đạo đã cùng với lãnh đạo Trại giam An Phước, Trại giam Tống Lê Chân, Trại giam Xuân Lộc… và một số cơ sở giáo dục khác tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho con phạm nhân ở với mẹ trong trại giam; tặng quà cho phạm nhân chưa thành niên với mong muốn thắp sáng niềm tin cho phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã cùng với hàng chục Trại giam và các cơ sở giáo dục khác thường xuyên tổ chức các hoạt động phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên như: tư vấn sức khỏe, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân kỹ năng sống, giá trị sống, chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma túy cho phạm nhân cải tạo tiến bộ, trong đó huy động các Hội doanh nhân trẻ tham gia hoạt động hỗ trợ hướng thiện, tiếp nhận phạm nhân sau khi ra trại vào làm việc tại các doanh nghiệp hoặc cho vay vốn từ quỹ khởi nghiệp.

Trong buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ vừa diễn ra cuối tháng 8/2012 giữa các đoàn thể và phạm nhân tại Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), chúng tôi thấy một hình ảnh rất cảm động, đó là sự có mặt của anh Phạm Đức Bình, người đã từng lầm lỗi, nhưng giờ đây anh là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai và là Giám đốc "Trung tâm vào đời" tặng hoa cho anh Phạm Duy Phương, công dân tỉnh Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn, vừa chấp hành xong hình phạt tù. Sau những cử chỉ yêu thương của hai con người đã từng cùng cảnh ngộ, anh Bình giới thiệu với các vị khách và phạm nhân về "Trung tâm vào đời" của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai, nơi sẽ tiếp nhận những người lầm lỡ trở về tìm kiếm việc làm để ổn định cuộc sống. Tiếp ngay lời giới thiệu của anh Bình là chương trình giao lưu với các gương mặt tiêu biểu tái hòa nhập cộng đồng từ "Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự" tỉnh Đồng Nai. Một chương trình nhân văn với những nghĩa cử cao đẹp đã tạo cảm xúc lành mạnh cho những phạm nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèn luyện, lao động và cải tạo đang chấp hành án phạt tù ở trại giam, mang lại ý nghĩa giáo dục và thắp sáng ước mơ hoàn lương của họ.

Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục Giáo dục cải tạo & Hòa nhập cộng đồng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo đã xây dựng chương trình và gửi kế hoạch tới các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục các tỉnh, thành phố trong toàn quốc tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban Chỉ đạo trực tiếp tổ chức tọa đàm giữa phạm nhân với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và đại diện các đoàn thể xã hội với những chủ đề như: "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", "Thắp sáng niềm tin", kịp thời tuyên dương và khen thưởng những phạm nhân cải tạo tốt và giúp đỡ các phạm nhân chưa tích cực. "Biến" lời nói đi đôi với hành động, trong mỗi chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ hoặc thể thao giữa các đoàn thể với phạm nhân, Ban Chỉ đạo đều phát động quyên góp "Quỹ tấm lòng vàng" để lấy kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

 

Theo CAND