Thêm niềm tin để vượt khó

(CTG) Trao đổi với phóng viên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thường trú tại miền Trung, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ nỗ lực, quyết tâm và kỳ vọng về hướng phát triển tích cực trong năm 2013.




Ảnh minh họa

Nhận thức nền kinh tế còn khó khăn, các doanh nghiệp miền Trung đã chuẩn bị sẵn sàng trước thách thức phía trước. Với họ, điều quan trọng nhất là có được một định hướng rõ ràng từ Chính phủ được thể hiện trong Thông điệp đầu năm của Thủ tướng để lựa chọn lối đi cho mình.

Sẵn sàng đón cơ hội mới

Ông Hồ Nghĩa Tín, Tổng Giám đốc Công ty Thép Dana Ý (Đà Nẵng) nói: “Thông điệp đầu năm của Thủ tướng đã đề cập toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Tôi tin rằng, nếu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt và triệt để, kinh tế - xã hội đất nước sẽ chuyển biến”.

Ông Hồ Nghĩa Tín đặt nhiều kỳ vọng vào việc Chính phủ triển khai nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường, nhất là những lĩnh vực có thể làm tăng mức cầu lớn như cơ sở hạ tầng, nhà ở xã hội, ký túc xá …, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vật liệu xây dựng nói chung, ngành thép nói riêng đạt được thành công trong năm 2013.

Ông Hồ Nghĩa Tín cho biết: “Chúng tôi đã sẵn sàng đón những cơ hội mới trong năm 2013. Với dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ có tính linh hoạt cao, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh nhất và tốt nhất”.

Ông Nguyễn Thu, Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng, tuy không lạc quan nhiều về triển vọng kinh tế năm 2013 nhưng cũng thấy được những cơ hội mới. “Tình hình khó khăn sẽ còn kéo dài, do vậy tình hình kinh doanh chưa thể tốt lên ngay được. Nhưng đây cũng là thời điểm mà mọi thứ trở về đúng giá trị thực. Những doanh nghiệp có nội lực thực sự, có chiến lược đúng đắn sẽ có cơ hội”, ông Thu nói.

Ông Nguyễn Thu cho rằng, những động thái tích cực gần đây của Chính phủ trong việc đưa ra các biện pháp kéo mặt bằng lãi suất xuống, tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, tích cực gỡ khó cho thị trường bất động sản... là những tín hiệu vui đối với doanh nghiệp.

Tuy vậy, ông Thu cũng nhìn nhận, chúng ta có nhiều tiềm năng chưa khai thác hết như vốn đầu tư trực tiếp (FDI), sức cầu nội địa chiếm 70% GDP, cơ cấu dân số trẻ, xu hướng chuyển dịch sản xuất đến Việt Nam và nếu tiếp nhận tốt, kinh tế Việt Nam có điều kiện phát triển.

Để đón bắt những cơ hội mới, ông Nguyễn Thu cho biết, Cảng Đà Nẵng tiếp tục xây dựng thương hiệu bằng những sản phẩm và dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng, nâng cao khả năng nhận diện thị trường, điều chỉnh kịp thời định hướng kinh doanh, đề ra phương thức khai thác phù hợp trong tình hình mới...

Sát thực tiễn, đổi mới mô hình

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị Điện Đà Nẵng cho rằng, trong bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp rất cần nhìn rõ thị trường để có điều chỉnh thích hợp. Do vậy, việc Chính phủ xác lập được hướng đi rõ ràng giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển.

“Trong tình hình hiện nay, giải pháp khoanh nợ cho doanh nghiệp là quan trọng nhất, nếu không, doanh nghiệp không thể vay vốn để tiếp tục đầu tư sản xuất, khó khăn sẽ dẫn tới phá sản, người lao động mất việc, tạo áp lực cho xã hội. Ngoài ra, Chính phủ nên xem lại các loại thuế, nhất là thuế nhập khẩu linh kiện ô tô...”, ông Sơn nói.

Đối với doanh nghiệp của mình, ông Sơn cho biết: “Chúng tôi sẽ xác định lại sản phẩm đã có để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường đại tu ô tô ở Nam Lào, tạo ra sản phẩm mới, chế tạo khuôn mẫu để nội địa hóa sản phẩm ô tô đóng mới và tiến hành cổ phần hóa”.

Ông Trần Hữu Doãn, Chủ tịch HĐQT Công ty May Tuấn Đạt (Quảng Nam) cho biết: “Với nhiều giải pháp hỗ trợ của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Năm 2013, tình hình kinh doanh của Công ty khả quan hơn, hiện tại chúng tôi đã ký được đơn hàng cho 9 tháng đầu năm và dự kiến kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%”.

Ông Doãn nhấn mạnh, mọi biện pháp của Chính phủ đưa ra là ở tầm bao quát, có tính định hướng, còn hành động cụ thể, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường là phải chính các doanh nghiệp. Khi có sự tự tin và quyết tâm hành động, doanh nghiệp nhất định sẽ thành công, góp phần tạo dựng tương lai cho đất nước.

 
Theo CP