Thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu

(CTG) Biến đổi khí hậu (BĐKH) không còn là trên sách, tài liệu, cũng không chỉ là dự báo “đến năm 2100”… Biến đổi khí hậu đang hiện hữu ngay trước mắt chúng ta, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Một trong những bằng chứng đó là hiện tượng triều cường tại TP. Hồ Chí Minh…



 Một tác phẩm dự thi về biến đổi khí hậu: Trong ảnh, người đàn ông ngồi giữa mênh mông là đá sau cơn lũ, nơi trước đó là cánh đồng trù phú


Biến đổi khí hậu đang là một thách thức lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam được dự báo là một trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, biến đổi khỉ hậu là gì và tác hại của nó như thế nào thì không phải ai cũng biết. Một cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu là việc làm thiết thực, bổ ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người công tác trong ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT), một ngành cần phải đi tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu về biến đổi khí hậu” cho trên 7.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đang công tác, học tập tại Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch truyền thông về biến đổi khí hậu (BĐKH) của BộTN&MT. Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp những kiến thức cơ bản về BĐKH và các tác động của chúng đối với từng ngành, lĩnh vực mà các ĐVTN đang công tác.

Từ những kiến thức đó, thanh niên xác định các hành động ứng phó thích hợp với các tác động tiệu cực của BĐKH, đồng thời tận dụng các cơ hội của BĐKH mang lại. Ngoài ra, cuộc thi còn là diễn đàn để các ĐVTN tiếp cận cách nhìn mới, hướng tới việc thay đồi hành vi, nhận thức, các ứng xử của con người đối với thiên nhiên và quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh BĐKH.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng BộTN&MT hy v ọng, các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu về biến đổi khí hậu” sẽ đưa ra những mô hình, sáng kiến góp phần thích ứng hoặc giảm nhẹ các tác động tiêu cực do BĐKH gây ra, từ đó có thể nhân rộng mô hình để triển khai trong toàn ngành TN&MT, rộng hơn là áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc.


Theo VnMedia