Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên gian hàng Thanh niên Sơn La

(CTG) Tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022, gian hàng Thanh niên Sơn La được đón nhận tình cảm và sự quan tâm của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 28/5, tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022.

Festival diễn ra từ ngày 28/5 – 01/6/2022 với 321 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, HTX tới từ 55 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng với đó, là chuỗi các sự kiện liên hoàn, bổ trợ lẫn nhau trong một chương trình tổng thể gắn với các hoạt động văn hóa lễ hội phong phú, đa dạng, hấp dẫn và ý nghĩa.

 

Gian hàng Thanh niên Sơn La được đón nhận tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Sơn La và Công ty Agridrone Việt Nam tổ chức các gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm Ocop của thanh niên Sơn La tới đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Gian hàng được thiết kế độc đáo, sáng tạo, kết hợp giữa công nghệ Sàn giao dịch vũ trụ ảo Metaverse và những sản phẩm thực tế đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn OCOP, gian hàng Thanh niên Sơn La đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đến thăm, trải nghiệm.

 

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn thăm các gian hàng.

Đặc biệt gian hàng Thanh niên Sơn La được đón nhận tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm, trải nghiệm và động viên thanh niên Sơn La.

 

Gian hàng số, giải pháp mới giúp thanh niên Sơn La quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn là nhịp cầu kết nối, tạo điều kiện để Thanh niên gặp gỡ, trao đổi, quảng bá tiềm năng và cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

Tỉnh Đoàn Sơn La