Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thào Xuân Sùng - Phó Trưởng Ban Thường trực Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương.
Đây là hoạt động thường niên, chương trình có ý nghĩa to lớn, nhằm động viên, khích lệ những tài năng trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện phát triển nhân tài cho đất nước.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã gửi lời chúc mừng đến 161 học sinh, sinh viên xuất sắc và khẳng địn các em là những tấm gương hiếu học, vượt khó vươn lên, là bông hoa tiêu biểu của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đồng thời bày tỏ mong muốn, 161 bông hoa được tuyên dương tiếp tục học tập, trau dồi các kỹ năng, trau dồi vốn ngoại ngữ, công nghệ thông tin để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.
Tại lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho 161 em học sinh đại diện 50/63 tỉnh thành phố trong cả nước, thuộc thành phần 26 dân tộc thiểu số.
Trong đó, có 95 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa; 62 học sinh đạt điểm cao được xét tuyển đại học năm học 2016 - 2017; 04 sinh viên đạt huy chương trong các cuộc thi đấu thể thao quốc tế. Trong số 12 em đỗ Đại học Y khoa, có 03 em đạt trên 29 điểm (không tính điểm nhân hệ số và điểm ưu tiên); 10 em đỗ vào Đại học tuyến đầu cả nước, nhiều em thuộc một số dân tộc thiểu số rất ít người đạt thành tích cao trong học tập với số điểm trên 27.
Phát biểu động viên các em học sinh dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Thường Trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã liệt nhiệt biểu dương thành tích của các em đạt được trong năm học vừa qua.
Phó Thủ tướng cho biết, trong những năm qua, công tác giáo dục đào tạo ở vùng Dân tộc thiểu số ở miền núi đã đạt được những thành tựu nổi bật. Ngành giáo dục vùng cao đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa, chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Phong trào thi đua, dạy tốt học tốt đã nâng cao. Bằng chứng là càng ngày càng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số đạt được thành tích cao trong các kỳ thi đại học, cao đẳng, các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
“Đảng và Nhà nước luôn xác định quan điểm nhất quán giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu và có chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.
Thế hệ trẻ hôm nay là những chủ nhân của đất nước tương lai, Phó Thủ tướng mong muốn các em cần có sự quyết tâm cao, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, chỉ có việc học tập mới có được trí thức, có kỹ năng, có hiểu biết, có điều kiện vươn lên trong thời đại mới. Để ngày mai lập thân, lập nghiệp góp phần xây dựng quê hương, đất nước và không phụ lòng mong mỏi của gia đình, nhà trường và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu, tạo lập nên nền tảng vững chắc cho bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Các em học sinh có mặt trong lễ trao giải hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng không ngừng để trở thành những công dân có ích, cống hiến cho Tổ quốc, góp phần thiết thực, khẳng định vị thế của đất nước ta với bạn bè quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao bằng khen cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập tại lễ tuyên dương
Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong trao bằng khen cho các học sinh đạt thành tích cao trong học tập tại lễ tuyên dương |
Theo Phó Thủ tướng Thường trực, vùng dân tộc hiện nay vẫn là địa bàn khó khăn nhất cả nước. Để phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi một cách bền vững, một trong những giải pháp quan trọng là chăm lo, phát triển giáo dục.
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc cần tiếp tục rà soát, tham mưu cho Chính phủ bổ sung chính sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Các cấp Ủy Đảng, chính quyền đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất cho ngành giáo dục và đào tạo phát triển .
Phó Thủ tướng cũng đề nghị, ngành giáo dục ở vùng dân tộc và miền núi cần tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức đào tạo để phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cùa học sinh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích trăm năm trồng người” các nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giáo dục toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, văn hóa ứng xử trong cuộc sống học đi đôi với hành, xây dựng đội ngũ thầy giáo, giảng viên, đội ngũ quản lý ngày càng vững mạnh.
Các em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong kỳ thi quốc gia, đỗ thủ khoa, điểm cao vào đại học, cao đẳng năm 2017.
Lễ tuyên dương là nguồn cổ vũ, động viên các em vươn lên trong học tập, rèn luyện; đồng thời, là dịp để các em được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, tiếp tục phát huy thành tích học tập tốt, phấn đấu trở thành nhân tài cống hiến cho xã hội./.
Theo ĐTN