Tiếp xã giao 02 gia đình nguyên cán bộ Trung ương Đoàn TNNDCM Lào

(CTG) Ngày 31/10, anh Nguyễn Tường Lâm- Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao đoàn 02 gia đình nguyên cán bộ Trung ương Đoàn TNNDCM Lào sang thăm và nghỉ tại Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi tiếp hai gia đình nguyên cán bộ Trung ương Đoàn TNNDCM Lào.

Hai gia đình nguyên cán bộ Trung ương Đoàn TNNDCM Lào gồm Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNNDCM Lào Van-đi Mát-ma-ni-xôn và Phu nhân Khăm-bay Xây-na-vông; Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Át-ta-pư (Lào) Phết-xa-vanh Xi-xa-non và Phu nhân Pa-li-da Xúc-vi-xay.

Vui mừng chào đón đoàn sang thăm Việt Nam, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Tường Lâm gửi tới 02 gia đình nguyên cán bộ Trung ương đoàn TNNDCM Lào lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNNDCM Lào Van-đi Mát-ma-ni-xôn làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn các anh trong đoàn Lào dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn là cầu nối hữu nghị cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đặc biệt giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm hy vọng các anh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và bồi dưỡng thế hệ trẻ, thế hệ cán bộ Đoàn kế cận của Đoàn TNNDCM Lào; giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Đoàn Thanh niên hai nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm chúc hai gia đình có một hành trình thăm và nghỉ ngơi tại Việt Nam đầy ý nghĩa.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà lưu niệm cho Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Át-ta-pư, Lào Phết-xa-vanh Xi-xa-non.

Trao đổi tại buổi tiếp, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Trưởng đoàn Van-đi Mát-ma-ni-xôn gửi lời cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức đón tiếp rất chu đáo, nồng hậu.

Anh Nguyễn Tường Lâm, lãnh đạo Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng đoàn 02 gia đình cán bộ Trung ương Đoàn TNNDCM Lào.

Mặc dù không còn đương nhiệm công tác, trưởng đoàn Van-đi Mát-ma-ni-xôn luôn mong muốn tuổi trẻ hai nước sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa làm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước, đặc biệt trong năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào khi hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đồng chí Van-đi Mát-ma-ni-xôn hy vọng có dịp sẽ được quay trở lại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian ở Việt Nam 05 ngày từ ngày 30/10- 3/11/2022, đoàn sẽ đi thăm quan và nghỉ ngơi tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Theo ĐTN