Tiếp xã giao Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ

Sáng 8/4, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã có buổi tiếp xã giao bà Louisette Renée Thobi Etame- Ndedi, Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ (CONFEJES)

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngà, Tổng thư ký – Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Trịnh Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Chấp hành, Quyền Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Đặng Thị Thu Thuỷ, Phó trưởng phòng châu Âu Mỹ Phi, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam trao tặng quà cho bà Louisette Renée Thobi Etame- Ndedi, Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ

Vui mừng đón tiếp bà Louisette Renée Thobi Etame- Ndedi, Tổng Thư ký Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Pháp ngữ đến thăm và làm việc tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam đã giới thiệu về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm khẳng định, với chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời chủ trương đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của cộng đồng Pháp ngữ. Bên cạnh những hợp tác chặt chẽ về chính trị, văn hóa, xã hội, hợp tác kinh tế cộng đồng Pháp ngữ được xác định là trọng tâm thúc đẩy của Việt Nam trong cộng đồng, nhất là trong bối cảnh các quốc gia thành viên đang nỗ lực phục hồi kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Kinh tế của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, Việt Nam là nước điều phối xây dựng Chiến lược kinh tế Pháp ngữ 2020 – 2025 (Việt Nam đảm nhiệm từ tháng 3/2019). Là thành viên của cộng đồng Pháp ngữ từ năm 1979, Việt Nam luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với cộng đồng Pháp ngữ; là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng, đóng vai trò nòng cốt của phong trào Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác và tăng cường đối thoại giữa các nước thành viên trong cộng đồng. Việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự các Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong hợp tác đối với cộng đồng Pháp ngữ. Gần đây nhất, ngày 25/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ 20/3 và 25 năm Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997 với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo; các Bộ trưởng, đại diện tổ chức quốc tế và đông đảo doanh nhân Pháp ngữ; Đại sứ một số đại sứ quán thuộc khối Pháp ngữ tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm cho biết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam xác định thanh niên là đối tượng quan trọng, có sứ mệnh đóng góp cho việc phát triển mạnh mẽ và thực chất quan hệ giữa các nước là thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ nói chung cũng như quan hệ hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và CONFEJES nói riêng. Thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tích cực tham gia trong cơ chế CONFEJES: hoàn thành việc đóng niên liễm hàng năm; hợp tác chặt chẽ với CONFEJES tổ chức các hoạt động cho thanh niên như cử thanh niên Việt Nam tham gia các Diễn đàn, Hội nghị, tập huấn trong khuôn khổ CONFEJES, đăng cai tổ chức các hoạt động của CONFEJES tại Việt Nam. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do gặp khó khăn trong hoạt động với CONFEJES khi trọng tâm công tác của CONFEJES chuyển sang chú trọng đến vai trò của phụ nữ và thanh niên trong thể thao và do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới nên hai bên chưa có những hoạt động hợp tác trực tiếp phù hợp, thiết thực.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề xuất trong thời gian tới, Tổng Thư ký CONFEJES thường xuyên cập nhật, cung cấp tin tức về các hoạt động, chương trình nổi bật của CONFEJES liên quan đến thanh niên để Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; từ đó kịp thời nắm bắt và triển khai đến thanh niên Việt Nam.

Năm 2022 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 – một sự kiện trọng đại của thanh niên Việt Nam, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, chúc mừng của các đối tác thanh niên trên toàn thế giới, trong đó có cơ chế CONFEJES.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam mong muốn sẽ có hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực trong lĩnh vực phụ nữ, thể thao dành cho đối tượng thanh niên với CONFEJES; Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng sẵn sàng làm cầu nối để CONFEJES có thể triển khai các hoạt động với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Triển khai đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng; trên cơ sở nền tảng vững chắc mà Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ cùng vun đắp, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục cùng CONFEJES xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Bà Louisette Renée Thobi Etame- Ndedi trân trọng cảm ơn Trung ương Đoàn đã có buổi tiếp đón trọng thị. Bà bày tỏ mong muốn Việt Nam cử nữ đại diện tham gia nhóm chuyên gia liên quan đến vấn đề thể thao; đồng thời tăng cường hơn nữa sự kết nối, trao đổi thông tin và triển khai các hoạt động giao lưu hợp tác về thanh niên và thể thao giữa CONFEJES và Việt Nam.

Theo ĐTN