Ngày 31/7, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời mở rộng thảo luận, cho ý kiến về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 và các nội dung quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập.

Hội nghị tập trung vào 4 nội dung lớn: Chương trình công tác Đoàn - phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2025; Đề án sáp nhập tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tỉnh Lâm Đồng; Đề án thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo đó, chủ đề xuyên suốt 6 tháng cuối năm 2025 của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng là “Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào, vững niềm tin theo Đảng”, nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Bên cạnh đó, các nội dung tập trung vào giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên thanh niên.

Ngoài các chỉ tiêu lớn về tổ chức và phong trào, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đặt mục tiêu giới thiệu 7.467 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp mới 29.000 đoàn viên và triển khai hơn 310.000 lượt hoạt động tình nguyện. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng hướng tới việc trồng và chăm sóc trên 1 triệu cây xanh; tư vấn nghề nghiệp cho hơn 91.000 thanh niên và giới thiệu việc làm cho ít nhất 12.800 trường hợp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề như: Hội LHTN Việt Nam của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông sẽ hợp nhất thành Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh mới cũng sẽ được thành lập theo mô hình hợp nhất; chuẩn bị các bước cho Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ngoài ra, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn như: Việc kiêm nhiệm chức danh trong đội ngũ cán bộ cơ sở khiến khối lượng công việc tăng cao, dẫn đến quá tải; Khâu xây dựng văn kiện tại các đơn vị sáp nhập cũng gặp vướng mắc do khác biệt về điều kiện phát triển, dữ liệu và nhân sự giữa các địa phương; Một số đơn vị chưa kiện toàn được chi đoàn cơ sở, sinh hoạt hè tại vùng sâu, vùng xa thiếu đồng bộ và nhân lực; Xu hướng di cư lao động, thay đổi thói quen sinh hoạt khiến việc tập hợp thanh niên ngày càng khó khăn.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến của các đại biểu cũng chỉ ra công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận còn yếu; tiêu chí đánh giá công tác Đoàn trong trường học chưa phù hợp với đặc thù từng địa bàn.
Kết luận hội nghị, anh Trương Minh Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: “Giai đoạn phát triển mới đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn phải giữ vững bản lĩnh, chủ động thích ứng, chung sức xây dựng tổ chức vững mạnh, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ toàn tỉnh”.
Theo TP