Tỉnh Đoàn Yên Bái trao giải thưởng 'Cánh cung đỏ' năm 2023

(CTG) Ngày 16/5, Tỉnh Đoàn Yên Bái tổ chức diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao Giải thưởng “Cánh cung đỏ” năm 2023.

Tại diễn đàn, các khách mời, diễn giả đã chia sẻ đến đông đảo đoàn viên thanh niên câu chuyện về những tháng ngày gian khổ nhưng vô cùng hào hùng và ý chí của người lính trẻ, thế hệ cha ông đi trước đã phải hy sinh xương máu vì độc lập - tự do của Tổ quốc.

Phát biểu tại diễn đàn, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, diễn đàn được tổ chức với mong muốn bày tỏ sự đoàn kết, đồng thuận của tuổi trẻ Yên Bái; quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, nêu cao khát vọng cống hiến, cổ vũ lẽ sống cao đẹp của thế hệ trẻ, có ước mơ, khát vọng, tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội.

Tỉnh Đoàn Yên Bái trao giải thưởng 'Cánh cung đỏ' năm 2023 ảnh 1
Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái trao Giải thưởng Cánh cung đỏ năm 2023.

Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái nhấn mạnh, những năm qua, Đoàn thanh niên tỉnh Yên Bái luôn đồng hành, khơi dậy và chắp cánh khát vọng để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng bằng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều các tấm gương thanh niên tiêu biểu, mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đồng thời, thể hiện ước mơ, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 20 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao Giải thưởng “Cánh cung đỏ năm” 2023.

Giải thưởng được lấy theo tên tiểu thuyết “Cánh cung đỏ” được nhà văn Hà Lâm Kỳ (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn) viết về Cách mạng Tháng Tám và 9 năm kháng chiến ở tỉnh Yên Bái, nhằm tri ân các thế hệ cách mạng, những người hầu hết ở lứa tuổi thanh niên, đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Từ ý nghĩa tốt đẹp đó, được sự nhất trí của nhà văn Hà Lâm Kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Yên Bái quyết định lấy tên tác phẩm làm Giải thưởng và ban hành Quy chế Giải thưởng “Cánh cung đỏ” trao tặng hàng năm cho những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác…. góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu niên.

 

Theo TP