|
Những năm qua, tác động của quá trình công nghiệp hóa khiến cơ cấu nghề nghiệp của thanh niên nông thôn (TNNT) có xu hướng biến đổi. Tỷ lệ TNNT "ly hương" đi làm ở các khu, cụm công nghiệp và khu đô thị tăng lên. Vào thời điểm nông nhàn, nhiều địa phương hầu như không còn thanh niên. Điều này khiến phong trào đoàn rất khó phát triển. Anh Vương Đức Đông, Trưởng Ban TNNT, công nhân và đô thị (Tỉnh đoàn Thanh niên) cho biết: "Hiện nay, tỷ lệ thu hút, tập hợp TNNT đạt thấp, chỉ khoảng 25%. Nguyên nhân do thanh niên là lực lượng lao động chính, thời gian chủ yếu dành cho phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu cho bản thân, gia đình. Hơn nữa, ở một số địa phương, đất canh tác ngày càng thu hẹp, nghề phụ không phát triển, thanh niên tha phương lập nghiệp. Làm sao để lực lượng trẻ "ly nông" chứ không "ly hương" phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới là vấn đề được các cấp bộ đoàn luôn trăn trở”.
|
Xuất phát từ yêu cầu thực tế, Tỉnh đoàn Thanh niên đã tổ chức tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của TNNT để có các hoạt động phù hợp nhằm thu hút ĐVTN. Qua tìm hiểu cho thấy, TNNT có nhu cầu, nguyện vọng được học tập, rèn luyện, vui chơi, giải trí, tư vấn, định hướng nghề nghiệp và có việc làm phù hợp sau đào tạo, tiếp cận với khoa học - công nghệ, vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh… Từ đó, Tỉnh đoàn Thanh niên đã đẩy mạnh công tác tập hợp ĐVTN nông thôn qua các mô hình tổ hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh.
Nhận thấy bước đầu, một số mô hình tổ hợp tác mang lại hiệu quả kinh tế, các cơ sở đoàn tập trung chỉ đạo, vận động TNNT tham gia các lớp khởi sự doanh nghiệp, liên kết sản xuất. Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, các bạn trẻ cùng trao đổi, thảo luận đưa ra phương hướng xây dựng mô hình sản xuất, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm.
Cùng đó, các cơ sở đoàn phối hợp với ngân hàng vay gần 113 tỷ đồng tạo điều kiện cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo; đồng thời tổ chức chuyển giao KHKT, hội thảo đầu bờ, tham quan các mô hình thực tế để ĐVTN áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 600 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, trang trại trẻ thu hút và giải quyết việc làm cho khoảng 8.500 thanh niên. Trong đó có rất nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu như: Tổ hợp tác cơ khí thanh niên Đức Doanh ở xã An Hà (Lạng Giang), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp thanh niên Thắng Cương (Yên Dũng), Hợp tác xã đồ gỗ mỹ nghệ Toàn Thịnh, xã Đức Thắng (Hiệp Hoà), Tổ hợp tác vận chuyển, cung cấp vật liệu xây dựng Vô Tranh (Lục Nam)... Là những mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa nhưng các bạn trẻ đã biết cách liên kết, hợp tác cùng phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương.
Trong số những mô hình hoạt động hiệu quả phải kể đến Tổ hợp tác thanh niên sản xuất nấm Ngọc Châu (Tân Yên) đạt doanh thu 700 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 10 lao động thường xuyên và 30 lao động mùa vụ. Đây là mô hình tổ hợp tác thanh niên vừa được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng "Khi Tổ quốc cần". Hiện nay, Tổ hợp tác xây dựng gần 2 nghìn m2 nhà xưởng, tập trung sản xuất ba loại nấm chủ yếu: mộc nhĩ, nấm sò, nấm rơm. Để phát triển sản xuất, định kỳ hàng tuần, các tổ viên họp bàn phân tích chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ, chi phí đầu tư... Qua đó, các tổ viên có thêm thông tin, kinh nghiệm quản lý để xây dựng chiến lược sản xuất và phát triển kỹ thuật mới. Bên cạnh đó, Tổ hợp tác còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Yên mở rộng mô hình trồng các loại nấm ăn, nấm dược liệu tạo việc làm cho TNNT.
Thấy được lợi ích mà Tổ hợp tác sản xuất nấm Ngọc Châu mang lại, nhiều thanh niên địa phương làm đơn gia nhập. Anh Nguyễn Văn Quý, Tổ trưởng Tổ hợp tác chia sẻ: "Xuất phát từ mong muốn vươn lên làm giàu tại quê hương của nhiều TNNT nên sau khi tham gia lớp khởi sự doanh nghiệp, chúng tôi thành lập tổ hợp tác kinh doanh tổng hợp tại địa phương. Qua tìm hiểu, tham quan các mô hình kinh tế ở nhiều nơi, chúng tôi bàn bạc cùng nhau góp vốn thành lập mô hình trồng nấm. Đây là mô hình liên kết làm ăn mang tính tự nguyện giữa các cá nhân, xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế của TNNT".
Đến nay, nhiều mô hình kinh tế thanh niên được thực hiện trên cơ sở sự hỗ trợ về kiến thức khoa học kỹ thuật và nguồn vốn vay thông qua uỷ thác của các cấp bộ đoàn dựa vào lợi thế, tiềm năng của địa phương. Anh Nguyễn Hoàng Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: "Từ những mô hình này, các tổ hợp tác thanh niên đang dần hình thành cách thức liên kết sản xuất để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đây là xu thế thực tiễn đặt ra để tập hợp, thu hút TNNT tham gia hoạt động phong trào đoàn, hội và xây dựng nông thôn mới". Bởi vậy, các cơ sở đoàn đang tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giúp ĐVTN phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, trong đó có mô hình tổ hợp tác thanh niên.
Khi xây dựng các mô hình này, các cấp bộ đoàn cần chú ý đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, trang thiết bị, công nghệ, thị trường tiêu thụ, kinh nghiệm sản xuất; tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, phong trào TNNT thi đua phát triển kinh tế đòi hỏi cả quá trình thực hiện và sự phối hợp vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan. Đồng thời, các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, định hướng nghề nghiệp, việc làm, tăng cường công tác phát triển đoàn viên mới, chú trọng tập hợp TNNT gắn với lao động sản xuất ở từng địa phương.
Theo Báo Bắc Giang