Tôn vinh 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

(CTG) Tối nay 21/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, với thông điệp “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID-19”.

 

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Bằng khen thưởng cho các thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tri ân tất cả những đóng góp ý nghĩa, cao cả của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế nói chung, lực lượng Thầy thuốc trẻ nói riêng; luôn chia sẻ, thấu hiểu những hy sinh, mất mát của các lực lượng tuyến đầu chống dịch trong suốt thời gian vừa qua. Mỗi y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch là những bông hoa đẹp nhất, truyền cảm hứng về đức hy sinh, trách nhiệm với đồng bào, trao niềm tin, tiếp động lực cho người bệnh, người nhà người bệnh vượt nghịch cảnh, trở thành hình mẫu tích cực cho toàn cộng đồng, bồi đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc về tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Nhiệt liệt biểu dương10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa nhiệt huyết của tuổi trẻ ngành y trong mọi mặt đời sống, lĩnh vực; luôn đi đầu về chuyển đổi số trong khám bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh; kiên trì, bền bỉ phấn đấu, trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng, không chỉ hoàn thiện về chuyên môn mà đặc biệt là cả đạo đức nghề nghiệp, khắc ghi lời dặn của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát huy, làm tốt hơn nữa các nội dung phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ, từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19, góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội. Hội Thầy thuốc trẻ cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần hội nhập, vừa huy động nguồn lực quốc tế, vừa góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho các hội viên.

Vinh danh 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2021.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết: Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới và nước ta, được chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam đã cùng các cấp chính quyền chủ động triển khai các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Các cấp bộ Đoàn, Hội đã phát huy cao tinh thần “Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng”, tham gia hiệu quả vào quá trình phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng do đại dịch.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trong những kết quả mà các cấp bộ Đoàn, Hội đạt được trong công tác phòng chống dịch, có sự đóng góp lớn lao của các y bác sĩ, cán bộ và nhân viên y tế, hội viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Hàng nghìn y, bác sỹ trẻ xung phong, tình nguyện trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân vùng dịch; hàng trăm tỷ đồng được vận động để hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu; hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch; xây dựng nhiều tài liệu phòng, chống dịch, hỗ trợ người bệnh chăm sóc, điều trị tại nhà.

Đặc biệt sáng kiến Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” đã huy động hơn 10.000 y, bác sĩ trẻ đăng ký tình nguyện tham gia trên khắp cả nước, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành công chung của cả nước trong kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa ca chuyển nặng, tử vong. "10 gương mặt xuất sắc được tuyên dương là những đại diện cho hàng chục nghìn thầy thuốc trẻ trong suốt thời gian qua đã nỗ lực cống hiến, hi sinh, không quản ngại khó khăn vất vả, thậm chí hiểm nguy đến tính mạng mình, để giành lại sức khỏe và tính mạng cho người khác", anh Lương nói.

Anh Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát biểu tri ân tại chương trình. 

Trong chương trình còn có tiết mục văn nghệ với sự tham gia của những bệnh nhân COVID-19 được khỏi bệnh. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Đặc biệt, nhiều người bệnh Covid-19 nặng từng được chữa trị khỏi đã trình diễn các tiết mục văn nghệ ý nghĩa, xúc động như lời tri ân sâu sắc gửi đến các y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Gương “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021:

1. Nguyễn Đăng Quang, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM;

2.Lê Tuấn Thành, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Thường trực Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành

3. Lê Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện Nhi T.Ư

4.Đặng Văn Hòa, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang

5. Đặng Thị Yến Vy, Bác sĩ điều trị khoa YHCT-PHCN Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (TX Bến Cát, Bình Dương)

6. Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Đoàn Bệnh viện 19/8

7. Lê Thị Lan, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2.

8. Lê Minh Ngọc, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội

9. Lò Thị Thanh Hợp, Trưởng khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Điện Biên

10. Vũ Sơn Giang, Phó chủ nhiệm chính trị, kiêm Chủ tịch hội thầy thuốc trẻ Bệnh viện Quân y 175.

Hải Đăng