Tổng Thư ký UBQG về TNVN tiếp xã giao Chủ tịch Liên đoàn các Nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ

(CTG) Tổng Thư ký UBQG về TNVN tiếp xã giao Chủ tịch Liên đoàn các Nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà - Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho ông Himadrish Suwan- Chủ tịch Liên đoàn các Nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ, Tổng giám đốc Viện Quản trị và Lãnh đạo Ấn Độ, Cố vấn Liên đoàn các trường Đại học Ấn Độ


Tham dự có đồng chí Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; bà Mahita Madhusudanan, Thành viên Liên đoàn các nhà Lãnh đạo trẻ New Delhi, Ấn Độ.

Thay mặt Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và tuổi trẻ Việt Nam, Tổng Thư ký - Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Ngà gửi tới đoàn đại biểu Liên đoàn các nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ lời chào mừng nồng nhiệt và bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đại biểu Liên đoàn các nhà Lãnh đạo trẻ New Delhi, Ấn Độ lần đầu tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Ngà đã giới thiệu về các tổ chức, cơ quan thanh niên của Việt Nam như Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam- tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên; về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ trong quá trình tổ chức các đoàn trao đổi giữa các tổ chức thanh niên Việt Nam và Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Thị Ngà cho biết, tháng 6/2022, đồng chí Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, nay là Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Năm 2022, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tổng đội thiếu sinh quân Ấn Độ, Việt Nam đã đón đoàn 15 đại biểu thiếu sinh quân Ấn Độ sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19/9– 28/9/2022; đồng thời đã cử đoàn 15 đại biểu thanh niên tham gia chương trình Trại Ngày Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 16 – 30/01/2023 tại Ấn Độ; Trong cơ chế đa phương, phía Việt Nam đã cử đoàn 10 đại biểu tham gia Hội nghị Thanh niên ASEAN - Ấn Độ lần thứ 4 được tổ chức từ ngày 12 - 16/02/2023 tại thành phố Hyderabad thuộc bang Telangana, Ấn Độ.

 

Ông Himadrish Suwan trao tặng khăn lưu niệm cho Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

 

Trước đó, thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ, phía Việt Nam đã cử đoàn đại biểu thăm và làm việc tại Ấn Độ theo lời mời của Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ từ ngày 01 – 09/11/2022. “Tôi rất may mắn là trưởng đoàn lần này và đánh giá cao những trải nghiệm trong thời gian đoàn thăm và làm việc tại Ấn Độ”, đồng chí Nguyễn Thị Ngà nói.

Trao đổi tại buổi tiếp, ông Himadrish Suwan cho biết, bên cạnh mối quan hệ mật thiết giữa các tổ chức Đại sứ quán, trong đó có mối quan hệ mật thiết với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Liên đoàn các Nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ có thiết lập trao đổi đoàn giữa các nước, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa thiết lập được quan hệ với Việt Nam, ông Himadrish Suwan hy vọng trong chuyến thăm, làm việc lần này hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ để trao đổi đoàn với nhau.

Trong các thành viên của Liên đoàn các Nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ có rất nhiều người làm việc trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khởi nghiệp…, ông Himadrish Suwan bày tỏ mong muôn hai bên sẽ tăng cường phối hợp đẩy mạnh các lĩnh vực này.

Ông Himadrish Suwan cũng thông tin thêm, Liên đoàn các Nhà Lãnh đạo trẻ Ấn Độ sẽ cấp 50 học bổng toàn phần dành tặng cho thanh niên Việt Nam tham gia học tập tại Ấn Độ trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn sẽ được đón tiếp đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm, làm việc tại Ấn Độ trong chương trình Hội nghị Thượng đỉnh G20.

 

Các đồng chí lãnh đạo hai nước chụp hình lưu niệm

 

Tiếp lời ông Himadrish Suwan, đồng chí Nguyễn Thị Ngà mong muốn tiếp tục có những trao đổi giữa hai bên để quan hệ thanh niên hai nước Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển hơn nữa. Những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc sẽ giao Ban Quốc tế Trung ương Đoàn cụ thể hóa bằng những nội dung, biên bản thỏa thuận giữa hai bên để có căn cứ triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

“Ngày 26/3 tới đây, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ có buổi đối thoại với thanh niên Việt Nam, tại Hội nghị này nhất định chúng tôi sẽ báo cáo với Thủ tướng về sự phối hợp của thanh niên Việt Nam với các nước, trong đó có Ấn Độ với những đề xuất tại buổi làm việc ngày hôm nay”, đồng chí Nguyễn Thị Ngà thông tin.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà tin tưởng Chính phủ hai nước Việt Nam- Ấn Độ luôn quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ giữa thanh niên Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển./.