TPHCM muốn tiến ra biển một cách bền vững

(CTG) Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thích ứng với biến đổi khí hậu của TPHCM, Sở Tài nguyên - Môi trường đang xúc tiến xây dựng chương trình hợp tác giữa TPHCM với Chính phủ Hà Lan trong chiến lược “TPHCM tiến ra biển Đông một cách bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Xung quanh vấn đề này, Báo SGGP đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Phước (ảnh), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM - người chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình hợp tác.

° PV: Thưa ông, chương trình hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp gì cho TPHCM phát triển về phía biển?


° Ông NGUYỄN VĂN PHƯỚC:
Đất nước Hà Lan mà cụ thể là thủ đô Rotterdam của họ có rất nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên với TPHCM. Đó là cả hai cùng có một phần lớn diện tích đất nằm thấp hơn mực nước biển. Rotterdam đã phát triển đô thị thành công trên nền đất ấy. TPHCM kỳ vọng Rotterdam sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm này, đặc biệt trong quá trình tiến ra phía biển Đông - phía vùng đất thấp với nền đất yếu nhất thành phố. Tất nhiên, khi quyết định chọn hướng phát triển này, TPHCM đã nghiên cứu khá đầy đủ nhiều vấn đề liên quan.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn mong muốn nghiên cứu sâu hơn nữa, đặc biệt là việc phát triển kinh tế và cảng biển cùng lúc với phát triển đô thị ở trung tâm thành phố. TPHCM cũng mong muốn, nghiên cứu này sẽ được cụ thể hóa bằng các kiến nghị cho chính sách thu hút đầu tư, chính sách quản lý đô thị trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu…

° TPHCM tiến ra biển Đông sẽ có ảnh hưởng nhất định đến các địa phương khác trong vùng. Điều này có được xem xét trong chương trình?

° Đây cũng là một trong những kỳ vọng của TPHCM trong chương trình hợp tác này. TPHCM mong muốn chương trình sẽ xem xét việc phát triển ra biển Đông ảnh hưởng như thế nào đến sự gắn kết kinh tế - xã hội của khu vực. Đây là cơ hội hay thách thức và giải quyết vấn đề này ra sao để hướng tới sự thịnh vượng chung của TPHCM và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long một cách tổng thể.

° TP Rotterdam không chỉ phát triển đô thị thành công trên vùng đất thấp mà hiện vẫn phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ. TPHCM có dự kiến chia sẻ các kinh nghiệm này với Rotterdam?

° Tất nhiên có nội dung này. TP Rotterdam sẽ chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự gia tăng của sóng nhiệt, của lượng mưa, khả năng nước ngầm bị nhiễm mặn… với TPHCM. Mục tiêu của chương trình là xem xét tất cả các vấn đề một cách cụ thể để TPHCM có thể tiến ra biển Đông một cách bền vững.

° Cảm ơn ông!

Phát triển đô thị hướng ra biển Đông là 1 trong 4 hướng phát triển chính của TPHCM đã được xác định trong quy hoạch xây dựng chung TPHCM đến 2025. Theo đồ án này, tại khu vực Hiệp Phước, huyện Nhà Bè sẽ hình thành đô thị cảng Hiệp Phước. Hệ thống cảng biển nước sâu ở Hiệp Phước dự kiến sẽ thay thế hệ thống cảng biển hiện hữu nằm trên bờ sông Sài Gòn, trở thành trung tâm hàng hải chính của thành phố và khu vực.

Trung tuần tháng 5-2010 vừa qua, cũng trong chương trình hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu giữa TPHCM và TP Rotterdam, đã có cuộc một hội thảo xung quanh đề tài này được tổ chức tại TPHCM. 





Theo Sài Gòn Giải Phóng