TPHCM tiến về phía biển (phía Nam) - Cân nhắc việc thoát nước và thích ứng với BĐKH
(CTG) Đó là khẳng định của thạc sĩ Nguyễn Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, với tư cách là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của TPHCM, đang được UBND TP giao nhiệm vụ hợp tác với Chính phủ Hà Lan nghiên cứu cơ chế phát triển thành phố về phía biển một cách bền vững.
Theo ông Nguyễn Văn Phước, các chuyên gia Hà Lan cùng các cơ quan trong ban chỉ đạo thích ứng với BĐKH của TPHCM đang cân nhắc đến một quy mô phát triển vừa phải cho các đô thị… tiến về phía biển trên cơ sở cân đối với “sức chịu đựng” của tự nhiên và đảm bảo cho việc thoát nước (về hướng biển - hướng Nam) của khu vực nội thành. Có thể các đô thị ở đây sẽ có dân số vừa phải, việc xây dựng sẽ được “nén” cao để dành đất cho… nước.
Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, một thành viên khác trong ban chỉ đạo thích ứng với BĐKH của thành phố cũng khẳng định, trong các đồ án quy hoạch đô thị ở khu vực này, tỷ lệ đất dành cho công tác thoát nước sẽ được xem xét cẩn trọng. Việc đầu tư các khu dân cư ở đây sẽ được giao cho các nhà đầu tư lớn, có uy tín để đảm bảo xây dựng đúng quy định, đúng kỹ thuật.
Việc hình thành đô thị cảng biển Hiệp Phước sẽ được cân nhắc hết sức thận trọng vì nó còn ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của thành phố. Nhiều cán bộ trong Ban chỉ đạo thích ứng với BĐKH của thành phố đã cho biết như vậy.