Trà Vinh: Đoàn thanh niên và công tác “dân vận khéo” trong thực hiện công trình, phần việc thanh niên

(CTG) Công tác Dân vận – điều không đơn giản như viết ra giấy, hay gõ lọc cọc trên bàn phím mà là cả một quá trình vận động, quá trình thực thi và chinh phục thử thách.


Nói đến cán bộ Đoàn, hay tổ chức Đoàn Thanh niên, mỗi chúng ta sẽ luôn nghĩ đến công tác xã hội, đem “cái thân” khỏe khoắn, săn chắc của thanh niên để đóng góp cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước. Đã từ lâu, chiếc áo xanh trên ngực trái thêu cờ đỏ sao vàng và dòng chữ “Thanh niên Việt Nam” đã luôn mang một hình ảnh tươi trẻ, sức sống mãnh liệt, niềm hy vọng, niềm khao khát cho tương lai hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Nếu như lớp lớp cha anh đi trước là những con người dũng mãnh, hy sinh cả thời xuân xanh, hòa máu xương của mình vào đất, vào nước để giữ chặt bờ cõi thì những thanh niên trong thời đại mới là những người con tiên phong trong cuộc cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Tự hào khoác trên mình chiếc áo Thanh niên Việt Nam và thực hiện công tác Dân vận.

“Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên” – Bài thơ Bác Hồ tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951 – Bài thơ ấy đã trở thành một lời thúc giụt thanh niên tiến lên, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, dù trong thời đại nào vẫn đúng. Thế nhưng, để chúng tôi, những thanh niên với bàn tay mạnh mẽ, khối óc linh hoạt, thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao phó, tất cả phải gói ghém lại trong cụm từ “Dân vận”. Nếu một kế hoạch, một công trình, một phần việc, dù nhỏ bé được đưa ra mà không được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân thì “cái kế hoạch”, “cái công trình”, “cái phần việc” đó có được hoàn thành hay không, đó vẫn là một câu chấm hỏi.

Với bài học “lấy dân là gốc”được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, vừa là nền tảng, vừa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Vì thế, công tác Dân vận luôn được chúng tôi đưa lên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ “dầm mưa dãy nắng”, “đi sớm về khuya” của tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Để làm được điều tưởng chừng đơn giản như chúng ta chỉ viết ra giấy, hay gõ lọc cọc trên bàn phím để đưa ra bài luận trên lý thuyết, mà đây là cả quá trình phấn đấu của một tập thể, của một cộng đồng, và quan trọng nhất là người “thuyền trưởng” có đưa được những “thường khách” lên tàu và cùng chung một hướng hay không! Tổ chức đã thừa nhận không có vấn đề nào không giải quyết được khi dựa vào dân, nói để dân nghe, dân hiểu, dân đồng tình, dân thực hiện là tất cả những gì mà tổ chức Đoàn muốn hướng tới.

Với các hoạt động từ công tác vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nào là công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người già neo đơn, thanh niên dân tộc thiểu số, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…; những công trình, phần việc thanh niên tiếp nối nhau mọc lên như những tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn, những tuyến đường hoa, những công trình “Thắp sáng đường quê”, những cây cầu giao thông nông thôn nối liền bến bờ hạnh phúc; hay những mái ấm, nhà tình thương, nhà tình nghĩa được cất lên thay cho những túp lều tranh đã từ lâu không che mưa, che nắng cho những mãnh đời bất hạnh; những “Bữa cơm yêu thương” thay cho tấm lòng thanh niên gửi đến các cụ già neo đơn, khi tuổi đã xế chiều không còn ai bên cạnh chăm sóc; đến những trang tập mới, những góc học tập, những chiếc xe đạp, nguồn học bổng tiếp sức cho các em đến trường; hay tiếp thêm nghị lực cho những “cơ thể không được lành lặn” để là những tấm gương tỏa sáng, và những con người “lầm đường lạc lối” trở về con đường hoàn lương…Tất cả đã thực sự là một quá trình vận động không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, đảng viên trong tổ chức Đoàn thanh niên.




Các hoạt động Đoàn – Hội nổi bật trong năm 2018.

Để chúng tôi, những cán bộ đoàn, những lứa thanh niên thời đại mới làm được điều “vi diệu” đó là nhờ sự đồng hành của các ngành, các cấp, của mạnh thường quân, nhà tài trợ và quần chúng nhân dân; thiết nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là công tác Dân vận. Con số gần mười một tỷ đồng mà Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2018 đã làm lợi cho xã hội vừa qua cũng một lần nữa khẳng định vai trò của công tác thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Chúng tôi làm được điều đó từ công tác Dân vận.

Câu chuyện Dân vận là câu chuyện tưởng như “đã cũ” nhưng luôn là vấn đề mới trong thực thi nhiệm vụ; mỗi cán bộ, mỗi tổ chức từ Trung ương đến địa phương luôn đều phải thực hiện. Thiết nghĩ, với nhiều người luôn cho rằng “công tác vận động quần chúng là công tác dư thừa, kém khôn,…” thế nhưng đối với chúng tôi lại nghĩ công tác Dân vận là điều không đơn giản như chúng ta chỉ viết ra giấy, hay chỉ là cách ngồi gõ lọc cọc trên bàn phím vi tính,… mà đó là cả một quá trình vận động, quá trình thực thi và chinh phục thử thách. Hy vọng rằng, những dòng chữ sẽ hóa thành những “bờ vai” vững chắc, chắp thêm những “đôi cánh” mạnh mẽ để chúng tôi, những cán bộ Đoàn, những lớp thanh niên thời đại mới, tiếp tục cuộc hành trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lâm Kiệm
Tỉnh Đoàn Trà Vinh