Trại hè “Khăn quàng đỏ tỉnh Quảng Nam năm 2022”

(CTG) Ngày 13-14/8, tại Trung tâm thiếu niên miền Trung cơ sở 2 (Tam Tiến, Núi Thành), Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Trại hè “Khăn quàng đỏ tỉnh Quảng Nam năm 2022”, với sự tham gia của 150 giáo viên Tổng phụ trách Đội và các em đội viên tiêu biểu đến từ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Tại trại hè “Khăn quàng đỏ” lần này, các em đội viên và giáo viên Tổng phụ trách được tập huấn kỹ năng truyền tin (morse, semaphore, nút dây, mật thư, dấu đi đường); tập huấn nghiệp vụ công tác Đội; tập huấn xây dựng kế hoạch trại, thiết kế và tổ chức đêm lửa trại, trò chơi lớn; tập huấn kỹ năng tổ chức trò chơi, hát múa tập thể, nhảy cộng đồng; thực hành nghi thức, Nghi lễ Đội; tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào công tác Đội;…

Bên cạnh đó, các em đội viên còn được tham gia nhiều hoạt động, như: Thi tìm kiếm tài năng nhí; trình diễn thời trang với chủ đề “Beach Fashion”; sinh hoạt lửa trại; thể dục buổi sáng “Gọi bình minh lên”; xếp hình logo Đại hội và các trò chơi teambuding…

 

 

Em Lưu Thị Tú Trinh, đội viên trường THCS Phù Đổng (huyện Duy Xuyên) tham gia trại hè chia sẻ, em được các thầy cô giáo Tổng phụ trách Đội tập huấn về kỹ năng giải mật thư, kỹ năng quản trò, trình diễn thời trang sinh vật biển, tập thể dục buổi sáng …

“Em thấy chương trình trại hè này rất bổ ích, thú vị, em học hỏi được rất nhiều điều từ chuyến đi này. Hai ngày sinh hoạt ở biển giúp em có thêm nhiều bạn mới, thắt chặt tình đoàn kết bạn bè hơn. Em mong rằng, sẽ có thêm nhiều sân chơi bổ ích được tổ chức như thế này cho chúng em trong mỗi dịp hè về” – em Trinh hào hứng nói.

Kết thúc trại hè, Ban Tổ chức đã trao 09 giải tập thể và giải từng nội dung thi cho các Chi đội, như: thi thiết kế logo Đại hội Đoàn; thi mô hình trại; thi trình diễn thời trang; cắm lều…

 

 

Đây là hoạt động giúp cho các em thiếu nhi có những ngày hè vui tươi, bổ ích, được giao lưu, mở rộng mối quan hệ bạn bè; trao đổi kinh nghiệm trong học tập và các hoạt động về công tác Đội ở các địa phương; tạo môi trường giáo dục thực tiễn giúp các em gần gũi, tiếp xúc với thiên nhiên, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội để trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác Đội được giao lưu học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong công tác Đội.

Thành Đạt