![]() |
Sôi nổi, nhiệt tình, đam mê và đầy tâm huyết với công tác thanh niên, bản thân Liêm luôn suy nghĩ, học hỏi, tìm tòi những hướng đi, những hình thức, mô hình mới nhằm thu hút tập hợp thanh niên và luôn quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của Đoàn viên thanh niên tại địa phương nhất là đời sống, kinh tế.
Với tình hình kinh tế hiện nay, thanh niên đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương không nhiều; mặc khác vì cuộc sống khó khăn nên ít tham gia vào phong trào hoạt động Đoàn. Nhận thấy điều đó là một tất yếu, bản thân anh Liêm đã bàn bạc thống nhất với Ban Chấp hành xã Đoàn đặt trọng tâm triển khai chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trong lĩnh vực lập thân, lập nghiệp”.
Thường xuyên tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật cho thanh niên, luôn mạnh dạn đề xuất phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, đứng ra bảo lãnh cho thanh niên vay vốn. Từ đó đem lại thu nhập khá hơn cho nhiều gia đình thanh niên, nhiều mô hình hiệu quả thu nhập hàng trăm triệu đồng. Và cũng chính từ khi làm kinh tế hiệu quả, cuộc sống ổn định mà thanh niên đến với tổ chức Đoàn ngày càng đông.
Năm 2009, Ban chấp hành xã Đoàn Tân Phú đã phát triển Đoàn viên đạt 107 % so với Nghị quyết; giới thiệu và kết nạp 9 Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phong trào thể dục thể thao trở thành sở thích và niềm đam mê không thể thiếu của thanh niên. Ngoài ra, hàng năm Liêm còn trực tiếp vận động gần 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên thanh niên khó khăn và các công tác xã hội khác.
Là một cán bộ Đoàn tiêu biểu, được thanh niên yêu mến, được tổ chức tin tưởng, bản thân Liêm còn là một thanh niên biết vượt khó, giỏi giang trong làm kinh tế và là một người con hiếu thảo. Vốn yêu lao động, Liêm luôn xem việc chăm sóc vườn cây ăn trái như là một thú vui và giúp gia đình ổn định cuộc sống để tham gia công tác Đoàn thuận lợi.
Anh đã giành giải thưởng 26/3 nhờ những hành động và tâm huyết dành cho sự nghiệp Đoàn và thanh niên của mình. Và với riêng đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre, anh sẽ luôn là tấm gương về một thủ lĩnh thanh niên tài năng, một gương sáng giàu ước mơ và hoài bão.
Với tình hình kinh tế hiện nay, thanh niên đi làm ăn xa, số còn lại ở địa phương không nhiều; mặc khác vì cuộc sống khó khăn nên ít tham gia vào phong trào hoạt động Đoàn. Nhận thấy điều đó là một tất yếu, bản thân anh Liêm đã bàn bạc thống nhất với Ban Chấp hành xã Đoàn đặt trọng tâm triển khai chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trong lĩnh vực lập thân, lập nghiệp”.
Thường xuyên tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật cho thanh niên, luôn mạnh dạn đề xuất phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, đứng ra bảo lãnh cho thanh niên vay vốn. Từ đó đem lại thu nhập khá hơn cho nhiều gia đình thanh niên, nhiều mô hình hiệu quả thu nhập hàng trăm triệu đồng. Và cũng chính từ khi làm kinh tế hiệu quả, cuộc sống ổn định mà thanh niên đến với tổ chức Đoàn ngày càng đông.
Năm 2009, Ban chấp hành xã Đoàn Tân Phú đã phát triển Đoàn viên đạt 107 % so với Nghị quyết; giới thiệu và kết nạp 9 Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Phong trào thể dục thể thao trở thành sở thích và niềm đam mê không thể thiếu của thanh niên. Ngoài ra, hàng năm Liêm còn trực tiếp vận động gần 50 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên thanh niên khó khăn và các công tác xã hội khác.
Là một cán bộ Đoàn tiêu biểu, được thanh niên yêu mến, được tổ chức tin tưởng, bản thân Liêm còn là một thanh niên biết vượt khó, giỏi giang trong làm kinh tế và là một người con hiếu thảo. Vốn yêu lao động, Liêm luôn xem việc chăm sóc vườn cây ăn trái như là một thú vui và giúp gia đình ổn định cuộc sống để tham gia công tác Đoàn thuận lợi.
Anh đã giành giải thưởng 26/3 nhờ những hành động và tâm huyết dành cho sự nghiệp Đoàn và thanh niên của mình. Và với riêng đoàn viên, thanh niên tỉnh Bến Tre, anh sẽ luôn là tấm gương về một thủ lĩnh thanh niên tài năng, một gương sáng giàu ước mơ và hoài bão.
Đức Tài |