Tham dự Tọa đàm có Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - ông Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ông Trần Trí Quang, cùng hơn 300 cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên.
Tọa đàm lần này có chủ đề: Tuổi trẻ Đồng Tháp: Kết nối tri thức, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững.
Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm trí thức trẻ góp ý với dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Đồng Tháp cần phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, lực lượng trí thức trẻ chính là một trong những nhân tố đặc biệt quan trọng, mang lại những giá trị thật sự cần thiết cho sự thành công của Đồng Tháp trong giai đoạn mới này.
Trong giai đoạn sắp tới, ông Lê Quốc Phong mong muốn các trí thức trẻ, nhà khoa học xem Đồng Tháp là điểm đến để thực hiện các hoạt động khoa học, nghiên cứu, đào tạo, kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực. Đồng thời, khẳng định, tỉnh sẵn sàng tạo mọi điều kiện để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng cung cấp, đặt hàng các lĩnh vực cần nghiên cứu, tổ chức hoạt động kết nối với trí thức trẻ trong khu vực, cả nước và quốc tế…

Tại buổi tọa đàm, các trí thức trẻ đã góp ý cho địa phương về định hướng phát triển xoay quanh nhiều nội dung như: Việc phát triển nhanh nhưng phải giữ vững bản sắc, phát triển hài hòa giữa các khu vực; xây dựng nền tảng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy các start-up nông nghiệp công nghệ, để ứng dụng vào canh tác, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản và xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái…
Trong đó, anh Ngô Chí Cường - Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp, khóa VI, Chủ tịch Hiệp hội ngành Sen Đồng Tháp kiến nghị Đồng Tháp cần có các chính sách hỗ trợ tài chính và pháp lý đặc biệt dành cho trí thức trẻ khởi nghiệp nông nghiệp.

Tỉnh cần triển khai các chính sách đột phá như: Hỗ trợ vay vốn tín chấp với lãi suất ưu đãi qua Quỹ hỗ trợ Khởi nghiệp với thủ tục đơn giản hóa hoặc bảo lãnh vay đối với ngân hàng thương mại; ưu tiên tiếp cận đất nông nghiệp trong vùng quy hoạch chuyển đổi sử dụng đối với các doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…
Đồng thời, đề xuất hình thành một mạng lưới trên cơ sở các câu lạc bộ, nhóm tri thức trẻ hiện có để quy tụ các bạn trẻ có chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan như: Sinh học, công nghệ thực phẩm, môi trường, kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông ... Mạng lưới này sẽ là nền tảng tổ chức các hoạt động định kỳ như diễn đàn đổi mới nông nghiệp, các chuyến “cắm trại cùng nông dân” để trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo mô hình, chia sẻ sáng kiến. Mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái tri thức - nơi người trẻ không đi một mình, mà cùng nhau lan tỏa giá trị nông nghiệp bền vững vì Đồng Tháp phát triển thịnh vượng lâu dài.

Phát biểu tại tọa đàm, T.S Nguyễn Thị Trang – Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, cần xây dựng văn hóa số cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ tỉnh Đồng Tháp trong thực thi công vụ trên môi trường số.
Về định hướng phát triển của tỉnh Đồng Tháp, TS. Nguyễn Hoàng Nam – Trưởng Chương trình Khoa học công nghệ và Phát triển bền vững (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) cho rằng, định hướng phát triển công nghiệp và công nghiệp chế biến của tỉnh Đồng Tháp rất phù hợp. Trong đó, ông đề nghị, tỉnh Đồng Tháp cần nhấn mạnh hơn về phát triển kinh tế tuần hoàn, xanh và bền vững, phát thải thấp, đặc biệt là trong chế biến, dịch vụ.
Tại tọa đàm, các đại biểu cũng đề xuất cần xây dựng nền tảng kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy các start-up nông nghiệp công nghệ, để ứng dụng vào canh tác, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cũng có thể xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái; áp dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến vào công tác phòng, chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai; có cơ chế chính sách cho từng lĩnh vực đặc thù.
Các đại biểu trí thức trẻ cũng mạnh dạn chia sẻ, đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, như: Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản lý; đổi mới giáo dục theo hướng phát triển toàn diện kỹ năng cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cộng đồng; bảo vệ môi trường sinh thái bền vững; phát triển nông nghiệp thông minh.
Mặt khác, các ý kiến cũng tập trung vào thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực tại Đồng Tháp; khuyến khích đổi mới sáng tạo trong thanh niên. Đặc biệt các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới...
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh, những ý kiến của trí thức trẻ đưa ra tại tọa đàm sát với điều kiện, thực tiễn của tỉnh. Trong đó, nhiều ý kiến góp ý có giá trị có thể tiếp thu không chỉ đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, còn có thể đưa vào công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới.
Ông Phong cũng chia sẻ những định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, giáo dục, giao thông, môi trường của địa phương thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh 3 mục tiêu lớn của Đồng Tháp trong 5 năm tới, như phát triển nhanh công nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Trong giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mong muốn các trí thức trẻ, nhà khoa học xem Đồng Tháp là điểm đến để thực hiện các hoạt động khoa học, nghiên cứu, đào tạo, kết nối, hợp tác trong các lĩnh vực. Ông cũng khẳng định, tỉnh Đồng Tháp sẵn sàng tạo mọi điều kiện để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh; sẵn sàng cung cấp, đặt hàng các lĩnh vực cần nghiên cứu; sẵn sàng tổ chức hoạt động kết nối với trí thức trẻ trong khu vực, cả nước và quốc tế.
Theo TP