Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia nhận Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN

(CTG) (CTG) Theo đó, Trung Tâm Tình nguyện Quốc gia là tổ chức Việt Nam duy nhất nhận Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN+ vì những đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực ASEAN + thông qua hoạt động tình nguyện.

 

Đại diện Trung tâm, chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc trung tâm nhận Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN.

Ngày 26/8, tỉnh Quảng Bình, đã diễn ra Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN mở rộng. Giải thưởng đã tôn vinh, ghi nhận 11 tổ chức tình nguyện trong khu vực ASEAN mở rộng. Đây là những tổ chức có những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cộng đồng tại nước sở tại và khu vực ASEAN+, trong đó Trung Tâm Tình nguyện Quốc gia, đại diện cho Việt Nam, vinh dự là tổ chức nhận được giải thưởng danh giá này.

Trung tâm Tình nguyện quốc gia xuất sắc nhận giải thưởng của ASEAN - ảnh 1

Lễ ra mắt Trung tâm Tình nguyện Quốc gia năm 2010.

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC), do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập năm 2010 trong khuôn khổ cam kết giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam. Trung tâm là tổ chức cấp quốc gia nhằm mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ và điều phối hoạt động tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, VVC cung cấp đầy đủ thông tin về các hoạt động tình nguyện; đào tạo,tập huấn nâng cao năng lực về quản lý hoạt động tình nguyện cho các tổ chức, đơn vị; tham mưu chính sách liên quan đến tình nguyện; tôn vinh, khen thưởng về tình nguyện; khởi xướng và triển khai các Chiến dịch, chương trình tình nguyện ở quy mô toàn quốc; huy động và kết nối nguồn lực hỗ trợ cộng đồng; thành lập và điều phối Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia để hỗ trợ, định hướng, thúc đẩy sự phát triển của các tổ chức, CLB, đội, nhóm tình nguyện trên khắp cả nước; có quan hệ đối tác với các tổ chức, hiệp hội, trung tâm tình nguyện khu vực và quốc tế; tham gia Mạng lưới các trung tâm Tình nguyện Quốc gia ở các nước trên thế giới.

Trung tâm Tình nguyện quốc gia xuất sắc nhận giải thưởng của ASEAN - ảnh 2

Lễ trao gải thưởng Tình nguyện quốc gia do Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức

Trung tâm là đầu mối tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin, giữ mối quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các Chương trình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thường xuyên, liên tục trên nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ, thúc đẩy giáo dục, bình đẳng giới,….

Đặc biệt, đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, VVC là đơn vị khởi xướng, thường trực Chương trình, phối hợp cùng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại các địa bàn bị giãn cách xã hội và vinh dự được nhận Bằng khen Thủ tướng vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống Covid-19 tại Việt Nam.
Là một trong những người đầu tiên viết Dự án tham mưu thành lập Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, chị

Trung tâm Tình nguyện quốc gia xuất sắc nhận giải thưởng của ASEAN - ảnh 3

Các thủ lĩnh tình nguyện được nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia.

Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc VVC cho biết: Trong gần 12 năm qua, Trung tâm đã luôn tham mưu thúc đẩy công tác tình nguyện vì sự phát triển ở Việt Nam, trong đó huy động sự tham gia nòng cốt của lực lượng thanh niên tình nguyện và sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân, câu lạc bộ, đội, nhóm trong cộng đồng. Trung tâm đã đưa 500 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu trên cả nước về chung một mái nhà và thành lập, phát triển Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia rộng khắp Việt Nam; hơn 500 lớp tập huấn, hàng vạn thủ lĩnh tình nguyện được đào tạo nâng cao năng lực quản lý và điều phối, hàng triệu địa chỉ tình nguyện cần trợ sức đã được kết nối thành công.

Bên cạnh đó, hàng nghìn Chương trình, hoạt động vì sự phát triển của đất nước và cộng đồng đã được Trung tâm tham mưu Trung ương Đoàn triển khai có hiệu quả, ý nghĩa, được lan tỏa nhân rộng trên cả nước và trở thành các sự kiện tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như Chiến dịch Hãy làm sạch biển, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, Chương trình Những bước chân vì cộng đồng, Chương trình “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, Chương trình “Nối vòng tay thương”; Chương trình “Trường đẹp cho em”, “ Nhà bán trú cho em”,…

Trung tâm Tình nguyện quốc gia xuất sắc nhận giải thưởng của ASEAN - ảnh 4

Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" do Trung tâm Tình nguyện quốc gia khởi xướng

Cùng với đó, nhiều sáng kiến, ý tưởng của cộng đồng và thanh niên đã được trợ sức, hỗ trợ, đồng hành. Hàng nghìn tỷ đồng được huy động để tạo nguồn lực thúc đẩy phong trào tình nguyện nói chung và phong trào thanh niên tình nguyện nói riêng.

Hoạt động tình nguyện tại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển với sự tham gia của đa dạng các loại hình, lứa tuổi nhằm hỗ trợ cuộc sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội. “VVC muốn bước sang một giai đoạn mới với sứ mệnh “Tình nguyện vì sự phát triển bền vững” từ đó huy động sự tham gia của lực lượng tình nguyện như một nhân tố đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển đất nước đến năm 2030, đồng thời luôn là ngôi nhà chung, điểm đến tin cậy của những trái tim tình nguyện trên cả nước”, chị Hoa nói.

Trung tâm Tình nguyện quốc gia xuất sắc nhận giải thưởng của ASEAN - ảnh 5

Lễ khởi công "Trường đẹp cho em".

Hằng năm, Trung tâm tham mưu tổ chức các hoạt động tôn vinh các tập thể, cá nhân tình nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng như Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cộng đồng, thông qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Trong suốt 12 năm tổ chức Giải thưởng, Trung tâm đã tôn vinh, ghi nhận hơn 220 cá nhân và tập thể có thành tích nổi bật trong công tác tình nguyện.

Trung tâm có mối quan hệ hợp tác gắn bó với các tổ chức tình nguyện trong nước và thế giới, là thành viên của Hiệp hội Tình nguyện Thế giới (IAVE), Mạng lưới các nhà lãnh đạo tình nguyện toàn cầu,…; tích cực huy động cộng đồng, người dân và thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nguyện vì các mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy lĩnh vực tình nguyện tại khu vực ASEAN, khu vực châu Á Thái Bình Dương.