Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc

(CTG) Theo Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác và ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật cho thanh niên.

Trong hai ngày 25 và 26/4, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc ảnh 1

Các đại biểu về dự khai mạc tập huấn, sáng 25/4.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cho biết, đợt tập huấn lần này, Tổng cục Chính trị chỉ đạo thực hiện 6 chuyên đề, tập trung vào phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn trong công tác PBGDPL cho thanh niên, thông qua các hình thức, biện pháp mang màu sắc, thế mạnh của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Quân đội.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, trong những năm qua, công tác PBGDPL cho thanh niên đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới, đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuyệt đại đa số cán bộ, đoàn viên thanh niên tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần tạo nên sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Kết quả đó trực tiếp góp phần xây dựng Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức công tác PBGDPL cho thanh niên. Một số tổ chức Đoàn chưa chủ động phát huy vai trò xung kích; nội dung, hình thức hoạt động PBGDPL chưa phong phú, đa dạng. Trong giáo dục, rèn luyện kỷ luật đối với thanh niên, một số cán bộ, sĩ quan, đảng viên trẻ còn nặng về hành chính, xử phạt, chưa coi trọng giáo dục, thuyết phục. Một số đơn vị còn để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của Quân đội và đơn vị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh niên trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL cho thanh niên.

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp về công tác PBGDPL, quản lý tư tưởng, kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn cho thanh niên bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật, PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên và cán bộ cấp phân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc ảnh 3

Chương trình văn nghệ tại hội nghị tập huấn.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ luật cho thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng và đơn vị. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết đúng đắn nguyện vọng, lợi ích chính đáng, giúp đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huy động các nguồn lực, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, cho công tác PBGDPL.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác PBGDPL. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập, rèn luyện, công tác và ý thức tự giác chấp hành nghiêm kỷ luật cho thanh niên. Tăng cường nắm, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận; kịp thời ngăn ngừa, xử lý, không để bị động, bất ngờ. Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, sai trái và các hành vi vi phạm kỷ luật, như thiếu yên tâm công tác; thiếu ý thức tự giác, ngại tu dưỡng, rèn luyện; lối sống ích kỷ, thực dụng; tham gia tín dụng đen; tự thương, tự tử, đào ngũ…

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc ảnh 4
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu trong toàn quân.

“Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, kết nghĩa, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Tăng cường phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong PBGDPL cho thanh niên; phát huy vai trò của Internet, mạng xã hội, nhằm phát huy thế mạnh, sở thích và thu hút thanh niên tham gia”, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu nói.

6 chuyên đề trong đợt tập huấn gồm: Một số nội dung cơ bản của Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và trách nhiệm của thanh niên Quân đội; Kỹ năng tổ chức hoạt động sân khấu hóa PBGDPL; Kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ; Giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình PBGDPL cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; Tăng cường mối đoàn kết quân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật khi quan hệ với nhân dân ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới; Kinh nghiệm phối hợp thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng.

theo TP