Phát biểu khai mạc, đồng chí Mùa Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Điện Biên nhấn mạnh: Hội nghị là dịp quan trọng để đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên được cập nhật thông tin mới, trang bị kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền chính sách giảm nghèo tại địa phương. Đây cũng là bước cụ thể hóa vai trò của tổ chức Đoàn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các tỉnh miền núi như Điện Biên.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh Đoàn, các báo cáo viên và hơn 250 đại biểu là cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Theo kịch bản chương trình, hội nghị diễn ra trong ngày 24/7 với 2 phần chính: Buổi sáng, học viên được tiếp cận chuyên đề “Chiến lược phát triển thông tin cơ sở về giảm nghèo tại địa bàn dân tộc thiểu số, vùng khó khăn” do ông Đinh Xuân Thắng - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Bộ Dân tộc và Tôn giáo trình bày. Sang đến buổi chiều, các đại biểu tham gia thực hành “Thiết kế sản phẩm truyền thông, ứng dụng công cụ truyền thông đa phương tiện trong giảm nghèo thông tin”, do ThS. Nguyễn Mạnh Trường - Giảng viên Trường Đại học Đại Nam phụ trách.
Theo đại diện Ban Tổ chức, tài liệu tập huấn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn và cập nhật từ các đợt tập huấn trước đó. Nội dung chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng cao, giúp học viên có thể triển khai ngay tại cơ sở, đặc biệt trong các hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ phát triển cộng đồng.

Được biết, Điện Biên hiện là một trong những địa phương còn tỉ lệ hộ nghèo cao, nhất là trong các cộng đồng dân tộc thiểu số. Tỉnh đang tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch bền vững, chuyển đổi số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc triển khai Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” được xem là cơ hội để tăng cường năng lực cán bộ Đoàn trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Kết thúc buổi khai mạc, Ban Tổ chức bày tỏ mong muốn các học viên sẽ là lực lượng tuyên truyền viên tích cực, chủ động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để công tác giảm nghèo thực sự lan tỏa và đi vào chiều sâu.
Theo TP