Trung ương Đoàn – Hội Nhà văn Việt Nam: Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 1017

(CTG) Sáng nay 20/03/2013, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2009 – 2012 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 – 2017 về “Tăng cường các hoạt động sáng tác văn học nhằm giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi”.


Dự Hội nghị có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; nhà văn Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Báo Thiếu Niên Tiền phong, Nhi Đồng, Nhà xuất bản Kim Đồng; nhà văn Đào Thắng, Trưởng Ban Văn học đề tài Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Đỗ Hàn, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam; nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng đông đảo các nhà văn, nhà thơ…



Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tổng kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đoàn thể giai đoạn 2009 - 2012. Các kết quả đã đạt được từ cấp Trung ương đến cấp tỉnh, thành phố sau 4 năm thực hiện đều nhận được sự đánh giá cao của Trung ương Đoàn TNCS HCM và Hội Nhà văn Việt Nam. Nội dung, mục tiêu của chương trình phối hợp được các bậc phụ huynh, các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội ủng hộ và đánh giá cao, đáp ứng được yêu cầu giáo dục thiếu nhi hiện nay là bồi dưỡng tâm hồn, hình thành những giá trị đạo đức trong sáng, tốt đẹp cho thiếu nhi, phát triển nhân cách toàn diện giúp các em biết tự bảo vệ trước sự xâm nhập văn hóa phẩm đồi trụy, băng hoại đạo đức truyền thống và các tệ nạn xã hội. Với những kết quả nổi bật trong thời gian qua, như: tổ chức các Trại sáng tác thơ, văn Tuổi học trò dành cho thiếu nhi các tỉnh, thành phố tại khu vực vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, thu hút 300 trại viên đại diện cho 42 tỉnh thành phố tham dự như: Bắc Ninh, Hải Dương, Khánh Hòa, Quảng Nam, KomTum, Gia Lai…

Năm 2011, 2012 Hội đồng Đội Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức Giải thưởng “Cây bút tuổi hồng” dành cho các em thiếu nhi có các tác phẩm văn thơ xuất sắc. Qua 2 lần trao giải, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm gồm thơ và văn của hơn 800 tác giải tham dự và các tác phẩm của em rất nhỏ tuổi nhận được giải cao như: tác phẩm “Mùa xuân của em” Nguyễn Vĩnh Xuân (lớp 2H, TH Lê Văn Tám, Hà Nội) đạt giải B về thơ năm 2011…Trong thời gian qua, phong trào sáng tác văn học dành cho thiếu nhi được đông đảo văn nghệ sĩ quan tâm. Nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi có giá trị ra đời tiêu biểu như: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi là Bê tô và các tập tiếp theo của bộ Kính Vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Các tác phẩm về đề tài Biển đảo như: Biển đảo và ngọc của Trần Quốc Toàn, Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa của Nguyễn Như Thủy…



Tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các nhà văn, nhà thơ đã có đóng góp trong phong trào sáng tác văn học cho thiếu nhi giai đoạn 2009 – 2012.


Thay mặt cho Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Hữu Thỉnh khẳng định Chương trình hợp tác giữa Trung ương Đoàn và Hội Nhà văn Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn phát triển hiện nay. Ngoài những mục tiêu đã ghi trong chương trình, Hội Nhà văn Việt Nam vẫn đang lặng lẽ làm công việc tập hợp, sưu tầm, hệ thống lại những hiện vật, di cảo của các nhà văn thế hệ trước, nhằm xây dựng một bảo tàng văn học với những tư liệu đầy đủ, phong phú và chân thực nhất về lịch sử văn học Việt Nam, đây cũng chính là một phần của lịch sử dân tộc, để giúp thế hệ trẻ hiểu được quá khứ cha ông mình và phát huy sức mạnh xây dựng tương lai. "Vì một thế hệ trẻ phát triển toàn diện, vì một thế hệ trẻ xứng đáng trong tương lai, chúng ta cùng thúc đẩy sự phối hợp đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, nhằm đạt được những kết quả tốt. Về phía Hội Nhà văn Việt Nam, các nhà văn, nhà thơ, bằng tình cảm, tài năng và nhiệt huyết của mình, xin đảm bảo sẽ có những tác phẩm hay nhất dành cho trẻ em", nhà văn Hữu Thỉnh cho biết.



Anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tốt nhất những điều khoản mà Chương trình phối hợp đã đề ra và cho biết, giáo dục văn hóa đọc cho các em là phải giáo dục từ những lứa tuổi nhỏ nhất, từ các em thiếu niên nhi đồng. Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của Đoàn và Hội Nhà văn, chính là thông qua những tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi của các anh, chị nhà văn, nhà thơ dành cho thế hệ trẻ. Tâm hồn trẻ em được trưởng thành trong sự chăm lo của xã hội, sự quan tâm của nhiều thế hệ đi trước, trong đó phải kể đến vai trò của các nhà văn, nhà thơ. Anh Nguyễn Đắc Vinh mong rằng thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, các Trại sáng tác thơ, văn của các em thiếu nhi sẽ phát hiện những nhân tố mới và các nhà văn, nhà thơ không chỉ dành tình cảm cho thiếu niên nhi đồng mà còn quan tâm hơn nữa đến thanh niên hôm nay.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn trao Bằng khen tặng 10 nhà văn, nhà thơ đã có đóng góp trong phong trào sáng tác văn học cho thiếu nhi giai đoạn 2009 – 2012.


Đăng Hải