Quang cảnh buổi làm việc. |
Cùng dự có anh Đỗ Tuấn Hanh, Uỷ viên BCH, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; anh Bùi Đức Giang, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, EVN, Tỉnh Đoàn Lào Cai và các xã có dự án 500kV.
Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại buổi làm việc. |
Tại cuộc họp khẩn với Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Lào Cai và 31 Bí thư Đoàn xã có đường dây đi qua, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, đây không phải lúc bàn về khó khăn mà là lúc phải đề xuất giải pháp. "Chúng ta không bàn lùi, chỉ bàn tiến. Để làm được thì phải cần cái gì, tổ chức Đoàn tham gia như thế nào?", anh Lâm đặt vấn đề.
Theo anh Lâm vai trò của tuổi trẻ phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Trong đó, có ba nhiệm vụ trọng tâm: một là công tác tuyên truyền vận động phải đi trước một bước; hai là trực tiếp đảm nhận các phần việc khó trong giải phóng mặt bằng, "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để vận động người dân; và ba là kiểm tra, đôn đốc tiến độ. “Trong đó, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là quan trọng nhất, nơi thanh niên phải thể hiện rõ nhất tinh thần xung kích”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
![]() |
Anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, dù công việc còn rất bộn bề sau chuyến kiểm tra của Thủ tướng, nhưng đây chính là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của mình trong một công trình thế kỷ. Anh kêu gọi mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên phải là một chiến sĩ trên công trường, dốc toàn lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó…
Anh Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ thông tin tại buổi làm việc. |
Thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, anh Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã có báo cáo chi tiết về quá trình triển khai hỗ trợ dự án đường dây 500kV, đồng thời đưa ra những kiến nghị sát sườn nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" trong giai đoạn nước rút.
Báo cáo chỉ ra bốn khó khăn lớn: Việc huy động lực lượng thanh niên thường xuyên gặp trở ngại do các bạn trẻ còn bận đi học, đi làm; thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tiến độ; cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện đôi lúc còn thiếu thốn; và đặc biệt là sự phối hợp thông tin giữa các đơn vị đôi khi chưa thông suốt.
Từ những thực tế đó, Tỉnh đoàn Phú Thọ đã đưa ra các đề xuất trọng tâm. Quan trọng nhất là kiến nghị thiết lập một cơ chế thông tin thông suốt, liên tục hàng ngày, thậm chí nhiều lần trong ngày, giữa đơn vị thi công, EVN và các đầu mối cơ sở. Đại diện Tỉnh đoàn nhấn mạnh: "Chúng ta xác định việc này là làm hàng ngày, cho nên thông tin phải đến hàng ngày với cơ sở". Việc cập nhật chậm trễ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch triển khai công việc trong ngày của các đội tình nguyện.
Bên cạnh đó, cũng đề nghị cần tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm vướng mắc tại 74 hộ dân còn lại chưa di dời và đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ cần thiết cho thanh niên. Những kiến nghị này được kỳ vọng sẽ giúp tuổi trẻ Phú Thọ phát huy tối đa vai trò xung kích, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Anh Phạm Xuân Minh Trí, Bí thư Đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin tại buổi làm việc. |
Trong bối cảnh "chỉ còn 8 ngày" để hoàn thành dự án 500kV, anh Phạm Xuân Minh Trí, Bí thư Đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra một đề xuất mang tính bước ngoặt, đồng thời cam kết mạnh mẽ sẽ hỗ trợ tối đa cho lực lượng thanh niên tình nguyện.
Đề xuất trọng tâm nhất trong giai đoạn nước rút này là việc vận động người dân "đồng ý cho kéo dây" ngay cả khi họ chưa di dời hoặc hoàn tất giải tỏa. Theo EVN, đây là nhiệm vụ "sống còn" để đảm bảo tiến độ chung, tránh tình trạng cả tuyến bị ách tắc chỉ vì một vài hộ dân cản trở, một vấn đề đã bắt đầu phát sinh tại Lào Cai. Lực lượng đoàn viên, thanh niên được kỳ vọng sẽ là cầu nối quan trọng để thuyết phục 57 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời, tạo điều kiện cho đơn vị thi công.
![]() |
![]() |
Để tiếp sức cho tuổi trẻ, EVN đưa ra hai cam kết rõ ràng. Thứ nhất, thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong khâu liên lạc thông tin do lực lượng mỏng, EVN cam kết sẽ nỗ lực khắc phục, đồng thời mong muốn các xã đoàn chủ động hơn trong việc cập nhật tình hình từ cơ sở. Thứ hai, EVN khẳng định sẽ tiếp tục là hậu phương vững chắc về vật chất. Tập đoàn đã và sẽ tiếp tục chuyển kinh phí ứng trước cho các xã đoàn có kế hoạch ra quân để mua sắm công cụ, trang thiết bị và đồ ăn, thức uống, đảm bảo đoàn viên có điều kiện tốt nhất để cống hiến. EVN khẳng định sẽ không để thanh niên ra quân mà thiếu thốn dụng cụ hay nhu yếu phẩm.
Tại buổi làm việc hầu hết Bí thư Đoàn các xã đều cho biết đã rất nỗ lực để đưa công trình về đích. Đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai công việc và hướng giải quyết.
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đã bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của chiến dịch, vào cơ sở và cho biết khi đi thực địa đã thấy tinh thần thanh niên làm việc hết sức trách nhiệm. "Tôi mong toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên hãy đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công trình trọng điểm của quốc gia", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là một trong các dự án trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 26/10/2024. Dự án có tổng mức đầu tư là 7.410 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 229,5km, đi qua 02 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ (trước kia là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) với 468 vị trí móng cột. Chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai là 139.66 km và thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ là 89.84 km. Dự án có vai trò rất quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia nhằm giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và dự phòng truyền tải điện mua từ Trung Quốc nhằm đảm bảo mục tiêu cung ứng điện, đảm bảo an sinh xã hội các tỉnh khu vực phía bắc nói chung. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công vào ngày 16/3/2025 và yêu cầu hoàn thành đóng điện công trình trước 19/8/2025, nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp. |
CTG