Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk

(CTG) Ngày 20/7, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn thăm và tặng quà đội hình tình nguyện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

 

Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Vũ Minh Thảo, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Bá Cát, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương cùng đại diện lãnh đạo Huyện Ea Súp.

Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho các em thiếu nhi xã Ia Rvê

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn thăm hỏi, động viên 2 đội hình thanh niên tình nguyện hè của xã Ia Rvê và xã Ia Lốp; tặng quà cho các em thiếu nhi xã. Mỗi đội hình tình nguyện, đoàn công tác tặng phần quà (trị giá 5 trăm nghìn đồng) cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Đoàn công tác thăm tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện xã Ia Rvê

Tại xã Ia Lốp, Đoàn tham gia khánh thành công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" ở thôn Đoàn, dài hơn 1km với 25 trụ đèn, trị giá 50 triệu do Tỉnh đoàn Bình Dương trao tặng.

 
Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 3

Đoàn tham gia khánh thành công trình thắp sáng đường quê

Xã Ia Lốp là 1 trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Ea Súp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 50%, hộ nghèo chiếm 70%. Tại xã Ia Lốp, 24 tình nguyện viên của Tỉnh đoàn Bình Dương và 14 tình nguyện viên của địa phương tham gia chiến dịch tại xã Ia Lốp như: Thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”; Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Trao tặng 20 máy lọc nước cho 20 hộ dân vùng biên giới; Trao tặng 100 phần dụng cụ học tập cho 100 thiếu nhi; Tổ chức Ngày Chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; Tổ chức ôn tập hè cho thiếu nhi; Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân; Dọn vệ sinh, phát quang các tuyến đường, kênh mương.

Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 4

Đoàn thăm gia đình người có công tại xã biên giới Ia Rvê

Dịp này, Đoàn công tác đến thăm gia đình người có công Lê Thị Kim Đào ở xã Ia Rvê; Đoàn viếng nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ; Thăm cột mốc biên giới tại Đồn Biên phòng Ea Hleo; Giao lưu, tặng quà chiến sĩ đồn biên phòng Ea Hleo.

Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 5

Đoàn viếng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhận xét, Ban chỉ đạo tình nguyện hè của Đắk Lắk đã chủ động xây dựng, triển khai bám sát kế hoạch cũng như chỉ đạo của trung ương Đoàn trong việc triển khai thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Với 3 nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo của Trung ương đoàn: Khám sàng lọc hậu COVID-19, tư vấn tâm lý cho đoàn viên thanh thiếu nhi; tập trung xây dựng và sửa chữa các nhà vệ sinh trong các trường học; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số đã được tỉnh xác lập khá tập trung.

 
Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 6

Đoàn công tác tặng quà cho đội hình tình nguyện tại xã Ia Lốp

Một số hoạt động thường kỳ cũng đã được tỉnh phối hợp với Trung ương đoàn thực hiện có hiệu quả, đặc biệt trong thực hiện điều phối các đội hình tình nguyện để tập trung vào các địa bàn trọng điểm; thực hiện đồng loạt 6 ngày thanh niên cùng hành động tình nguyện.

Theo chị Trang, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk thực hiện khá tốt ngày thanh niên tình nguyện về văn minh đô thị, thanh niên tình nguyện về nông thôn mới, và hiện đang trong tuần cao điểm thanh niên tình nguyện uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Đắk Lắk triển khai rất thành công 32 đội hình hỗ trợ, tư vấn tâm lý tiếp sức mùa thi, dạy, sinh hoạt hè rộng khắp địa bàn các xã.

Trung ương Đoàn thăm đội hình tình nguyện tại huyện biên giới tỉnh Đắk Lắk ảnh 7

Đoàn thăm chụp hình tại cột mốc biên giới

"Hy vọng rằng, với sự nỗ lực, chủ động các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của Đắk Lắk sẽ thành công và góp phần cùng đoàn viên thanh niên cả nước để lại dấu ấn tốt đẹp trong chiến dịch này", chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ.

Theo TP