Trung ương Đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2023

(CTG) Chiều 28/8/2017, tại Hà Nội, đã diễn Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2023.


Dự và chủ trì Lễ ký kết có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Cùng dự còn có các anh trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...



Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2023.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Trung ương Đoàn TNCS HCM giai đoạn 2012-2017, đến nay, đã có 49/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp với tỉnh, thành Đoàn. Hai bên đã tổ chức nhiều chương trình phối hợp, nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo, cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên công nhân như: tổ chức mô hình “Lễ cưới tập thế” dành cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê; phát triển mô hình “Khu lưu trú văn hóa” tại các nhà trọ; trao tặng “Căn phòng mơ ước”, “Mái ấm công đoàn” cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn....

Hai bên cũng đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú để cấp ủy bồi dưỡng kết nạp Đảng. Giai đoạn 2013-2016, đã có trên 411.000 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp Đảng; các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 17.972 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng...Thông qua các hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, văn hóa, trình độ tay nghề; xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên công nhân năng động, sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân thông qua các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Trong giai đoạn 2017 - 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp; nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của đoàn viên, thanh niên công nhân và tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, thanh niên, công đoàn viên. Tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện gắn với việc xây dựng “Tổ công nhân tự quản”, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên công nhân về phòng chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. 

Đồng thời, hai đơn vị phối hợp tổ chức chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phối hợp tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” và “Tháng thanh niên” theo định kỳ hàng năm; phát triển đoàn viên, hội viên đến tới thành lập tổ chức công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ Đoàn, Hội và lực lượng thanh niên công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất. Bồi dưỡng kết nạp thanh niên công nhân ưu tú vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.



Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, với 3 nhóm nội dung và 15 đầu việc, hệ thống Đoàn từ Trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu cuối cùng trong hoạt động của hai bên là hướng tới tạo môi trường thuận lợi nhất cho TNCN, để họ có thể chia sẻ, gửi gắm nguyện vọng của mình; qua đó, 2 tổ chức có thể đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của họ. Đây còn hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Đánh giá về công tác phối hợp giữa 2 bên trong thời gian qua, anh Lê Quốc Phong khẳng định, hoạt động phối hợp của cả 2 tổ chức ở các cấp đã có sự chuyển biến tích cực, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều hoạt động đã trở thành những mô hình, những cách làm hay.



Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng hoạt động phối hợp giữa 2 tổ chức là việc làm rất có ý nghĩa, bởi đều có đối tượng chung là TNCN. Đồng thời cũng đề nghị, ngoài nội dung đã ký kết, thời gian tới, hai bên có thể phối hợp tổ chức những hoạt động, sân chơi lớn hướng tới TNCN, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho TNCN nói riêng và người lao động nói chung tại các khu công nghiệp.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận đóng góp xuất sắc của các cá nhân với hoạt động của 2 tổ chức, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” tới 4 cá nhân là lãnh đạo Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” tới 5 cá nhân là lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 
Hải Đăng