Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026

(CTG) Chiều tối 24/3/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ với nhiều nội dung liên quan đến các Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2022-2026.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Tham dự buổi Lễ ký kết có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; cùng các anh, chị trong Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; lãnh đạo Bộ Nội vụ…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, trong thời gian qua, hai bên đã có nền tảng, cơ sở và có những đóng góp chung vì sự phát triển của thanh niên; vì mục tiêu phát triển đất nước trong chặng đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 được ký kết rất có ý nghĩa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn, sau ký kết, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm cụ thể hóa các nội dung; triển khai đồng bộ trong hệ thống tổ chức Đoàn và ngành nội vụ. “Trong đó, làm tốt tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết thanh niên, lựa chọn nội dung trọng tâm trọng điểm để triển khai có hiệu quả; cùng với đó, đẩy mạnh phong trào, tạo khí thế thi đua, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số...; nghiên cứu, đào tạo, xây dựng nguồn cán bộ trẻ”, Bộ trưởng chia sẻ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đồng tình với những đánh giá về kết quả phối hợp giữa ngành Nội vụ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong giai đoạn vừa quà, đặc biệt là những chỉ đạo liên quan tới các trọng tâm cần phải nghiên cứu, cụ thể hóa để phối hợp giữa 2 ngành trong thời gian tới đó là: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn trong hệ thống chính trị, các cơ quan Trung ương và địa phương. “Tổ chức Đoàn bày tỏ quyết tâm thực hiện hiệu quả, cụ thể, thiết thực các nội dung 2 bên ký kết, thúc đẩy sự tiến bộ của Thanh niên Việt Nam trong thời gian tới”, anh Tuấn nhấn mạnh.

Bí thư thứ nhất cũng khẳng định: Trung ương Đoàn cũng sẽ có văn bản chỉ đạo BTV các tỉnh, thành đoàn để kịp thời phối hợp với ngành Nội vụ các địa phương để tiến hành ký kết chương trình phối hợp. Từ đó, sẽ triển khai hiệu quả các nội dung ký kết ngay từ cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng Trung ương Đoàn nhân dịp 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Được biết, chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 giữa 2 bên được xây dựng với 3 nhóm nội dung chính, gồm: tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên; chính sách, pháp luật về thanh niên và Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công vụ, văn minh công sở; tổ chức đánh giá tình hình thanh niên, giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên.

Bộ Nội vụ đã trao 2 nghìn cuốn sách song ngữ Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh tặng Trung ương Đoàn.

Sau lễ ký kết, Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ sẽ xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung, giải pháp của Chương trình phối hợp trong năm 2022 cũng như các năm tiếp theo. Trong đó, xác định các hoạt động phối hợp cụ thể, thiết thực; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Dịp này, Bộ Nội vụ đã trao 2 nghìn cuốn sách song ngữ Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng Anh tặng Trung ương Đoàn, phục vụ các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong thanh niên được triển khai trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lãnh đạo Bộ Nội vụ nhằm tri ân những đóng góp với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng trao nhiều món quà nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2022) tặng lãnh đạo Bộ Nội vụ nhằm tri ân những đóng góp với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Hải Đăng