Trung ương Đoàn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2022-2027

(CTG) Ngày 19/1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ký kết thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2022-2027.

 

Dự chương trình có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Lê Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của PVN.

Trung ương Đoàn và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, trong giai đoạn 2017 – 2021, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, quảng bá thương hiệu, hình ảnh và văn hoá của PVN. Trong đó, có những hoạt động nổi bật như: Hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ tiêu biểu đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”; “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”…

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Trung ương Đoàn cam kết sẽ triển khai nghiêm túc những nội dung thỏa thuận hợp tác của hai đơn vị giai đoạn 2022 – 2027, để làm công việc chung của hai đơn vị và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn, chương trình ký kết sẽ được triển khai sâu rộng về cơ sở, qua đó thúc đẩy sự sáng tạo của lao động trẻ, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Định kỳ hàng năm sẽ có sơ kết, đánh giá lại, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phương thức mới để triển khai nội dung hiệu quả nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh ngoài nội dung ký kết, hai bên sẽ bàn bạc, đề xuất cùng tham gia hỗ trợ nhau. “Qua sự hợp tác của hai đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa sự quan tâm động viên về mặt tinh thần, cũng như vật chất kịp thời cho đoàn viên, thanh niên, gia đình trẻ của PVN, tạo động lực cho các bạn lao động, cống hiến”, anh Tuấn chia sẻ.

Trong 5 năm tới đây (2022 – 2027), hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động, tiêu biểu có việc giáo dục lý tưởng cách mạng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến thanh niên cả nước nói chung, thanh niên PVN nói riêng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, các hoạt động của PVN nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”, phản bác những luận điệu, thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Liên quan đến hoạt động quốc tế thanh niên, 2 bên sẽ hỗ trợ đoàn viên, thanh niên PVN phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên trong, ngoài nước; triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác quốc tế; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên.
Ngoài ra, 2 bên sẽ phối hợp tăng cường hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên, lao động trẻ tại các đơn vị thuộc PVN gắn với phát huy sáng tạo, nâng cao hiệu suất lao động, kinh doanh, sản xuất; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện, chăm lo, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên công nhân, lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi có bố mẹ là thanh niên công nhân, lao động trẻ tại những khu lưu trú, khu công nghiệp, chế xuất, các đơn vị thuộc PVN.

Hải Đăng