Trung ương Hội LHTN Việt Nam báo cáo công tác tổ chức Đại hội VI

(CTG) Sáng qua (10/3/2010), tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã hiệp thương công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 với lãnh đạo Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Nội Vụ.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và 4 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Tiến Dĩnh và các anh, chị Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam.



Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Phước Lộc – Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHTN VN đã báo cáo những nội dung chính của dự thảo chương trình Đại hội VI, dự thảo báo cáo nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI được diễn ra trong 2 ngày vào cuối tháng 4/2010 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.000 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội... ở trong và ngoài nước. Ngoài chương trình nghị sự, Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động và sự kiện lớn: Hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”, “Ngày hội Non sông”, “Hành trình vì biển đảo quê hương”.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đã cơ bản nhất trí với dự thảo điều lệ Hội LHTN Việt Nam sửa đổi và đề xuất TW Hội LHTN Việt Nam làm rõ hơn trách nhiệm của thanh niên trong việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, đã đánh giá cao Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Hội LHTN Việt Nam đã chuẩn bị các nội dung tiến tới Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học và đảm bảo qui trình. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam phát huy truyền thống của dân tộc, của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh… để hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành với thanh niên để thanh niên phát huy tinh thần tự nguyện, cống hiến tài năng và sức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong các chương trình và các cuộc vận động của Hội cần làm rõ vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; tính tự thân của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Đồng thời, Hội LHTN Việt Nam nên nghiên cứu, tham mưu đề xuất đảm nhận các công trình trọng điểm, thể hiện sự đóng góp tích cực của tổ chức Hội và thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước.

Phi Khuyên