Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổng kết và trao giải các cuộc thi đồng hành năm 2022

(CTG) Theo đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam công bố và trao giải các Cuộc thi đồng hành với các chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”.

 

Nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2022, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình đồng hành như: chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”….

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Giải cuộc thi “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” được phát động từ ngày 7/10 - 12/11/2022 có 25 tác phẩm đến từ các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương tham gia chương trình. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn các tác phẩm đạt giải gồm: giải Nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về tác giả Châu Bùi Nữ Vương - Báo Thanh niên với tác phẩm “Cảm động về thầy giáo cứu giúp nhiều học sinh thoát cảnh bỏ học”; giải Nhì trị giá 5 triệu đồng thuộc về tá giả Khổng Thị Phương Thoa – Ban thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “ Cô giáo Lê Thị Hà Phương, nâng cánh ước mơ cho học sinh vùng khó khăn”; giải Ba trị giá 3 triệu đồng thuộc về tác giả Kỳ Anh – Truyền hình Thanh niên với tác phẩm “VIDEO: Tấm gương về 1 người thầy”; 05 Giải Khuyến Khích trị giá 01 triệu đồng/giải. Các tác giả đạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận và quà từ Ban tổ chức.

Cuộc thi viết “Tỏa sáng nghị lực việt” được phát động từ ngày 30/5 – 30/08/2022, đơn vị thường trực đã nhận được hơn 160 bài viết của cá nhân đến từ các tỉnh thành phố. Hội đồng xét chọn đã họp và chấm để trao Giải gồm: giải Nhất trị giá 10 triệu đồng thuộc về tác giả Hoàng Trường Giang với tác phẩm “Lê Quang Toán – Nến cong và lửa thẳng”; giải Nhì trị giá 5 triệu đồng thuộc về tác giả Nguyễn Minh Châu với tác phẩm “Tình nguyện viên tí hon với tầm nhìn lớn”; giải Ba trị giá 3 triệu đồng thuộc về tác giả Nguyễn Huyền Trang với tác phẩm “Cô gái “Thép” giữa đời thường”; 03 giải Khuyến khích trị giá 01 triệu đồng tiền mặt/giải. Các giải thưởng sẽ nhận được Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

CTG