Đến dự buổi lễ có anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Trần Thị Bích Thuỷ; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XIII; anh Nguyễn Phi Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các anh, chị là lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Đặc biệt, là sự có mặt của Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Sonethane Thammavong, Phó Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào làm Trưởng Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và các thanh niên tiêu biểu, đại diện cho các tổ, đội, nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi được tuyên dương và nhận giải thưởng Khi Tổ quốc cần 2012, cùng hơn 500 thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội...
|
Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của Hội LHTN Việt Nam. Trong 56 năm qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của thanh niên, tổ chức Hội LHTN Việt Nam đã trở thành một tổ chức xã hội rộng lớn, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên phấn đấu vì hoà bình và sự phồn vinh của đất nước. Với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam đã đoàn kết, bồi dưỡng, cổ vũ hàng chục triệu đoàn viên, hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các phong trào, thi đua lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động sản xuất và học tập. Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam có 8,2 triệu hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên của tất cả các xã, phường, thị trấn và nhiều trường học của 63 tỉnh, thành phố và hai cơ sở Hội trực thuộc là Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Một điểm mới trong giai đoạn này của Hội LHTN Việt Nam đó là sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng các thành viên tập thể của Hội như: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với trên 9000 hội viên, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam với trên 80 ngàn hội viên, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam cũng đang hoàn tất những thủ tục để ra mắt. Các Ban vận động thành lập các Hội cũng được thành lập và hoạt động có hiệu quả như: Hội Kiến trúc và Xây dựng trẻ Việt Nam, Hội Tài chính và Ngân hàng trẻ Việt Nam, Hội Công nghệ và Tin học trẻ Việt Nam...
|
56 năm hình thành và phát triển, vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội LHTN Việt Nam ngày càng được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục quan tâm mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên, chú trọng vào thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên công nhân đang sinh sống tại khu công nghiệp, khu chế xuất; thanh niên Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.
|
Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động và tổ chức thực hiện từ năm 2010 đã thực sự mang lại hiệu quả cho thanh niên cả nước. Các hoạt động đào tạo, tập huấn cho thanh niên kiến thức về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên trong chọn lựa việc làm, tư vấn pháp lý cho doanh nhân trẻ, các hoạt động vườn ươm doanh nghiệp, sàn giao dịch ý tưởng kinh doanh đã làm dấy lên phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp, thúc đẩy ý chí không cam chịu đói nghèo của thanh niên, quyết tâm vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Từ cuộc vận động, cả nước đã duy trì hoạt động của hơn 15 ngàn câu lạc bộ, tổ đội nhóm thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, hàng tỷ đồng đã được các cấp bộ Hội huy động, hỗ trợ vốn cho hơn thanh niên phát triển kinh tế. Chỉ riêng trong năm 2011, Hội LHTN Việt Nam các địa phương trong cả nước đã triển khai gần 5.000 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp thu hút trên 130 ngàn lượt thanh niên tham gia.
|
Năm 2012, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012 cho đội nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi. Phát biểu tại Lễ tuyên dương, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết:“Trong thời điểm nền kinh tế đất nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới, có những đội, nhóm trưởng thanh niên không ngại khó khăn, gian khó tích cực vươn lên lập thân, lập nghiệp, không những làm giàu cho chính mình mà còn giải quyết việc làm cho không ít thanh niên trong độ tuổi lao động. Các bạn xứng đáng là thủ lĩnh của thanh niên, góp phần tạo nên diện mạo mới cho lớp thanh niên Việt Nam hôm nay, những thanh niên giàu ý chí, nghị lực không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng”.
Các hồ sơ được đề cử tham gia giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012 đã trải qua một quy trình và tiêu chí bình chọn nghiêm ngặt. Các tiêu chí về độ tuổi; các chỉ số phát triển bền vững, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động trẻ địa phương, tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng, tích cực tham gia công tác của tổ chức Đoàn, Hội…là những tiêu chí quan trọng để hội đồng bình chọn làm tiêu chí lựa chọn những gương mặt xứng đáng.
|
Với phương pháp làm việc khách quan, công tâm, dân chủ, khoa học, có tính thống nhất cao, hội đồng bình chọn giải thưởng đã cân nhắc và chọn lựa ra 56 gương mặt thanh niên tiêu biểu để tuyên dương và trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012. 56 gương mặt thanh niên tiêu biểu để tuyên dương và trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác nhau như: Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, tư vấn thiết kế xây dựng, sản xuất và kinh doanh đá xây dựng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, kinh doanh và trồng hoa Lan, sản xuất sản xuất và kinh doanh nhựa PVC, cửa gỗ…
Điều đặc biệt là các đội nhóm trưởng thanh niên làm kinh tế giỏi được trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012 không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là những cán bộ Đoàn, Hội nhiệt huyết, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Họ là những người gần gũi với thanh niên, hiểu được tâm tư nguyện vọng của thanh niên và đã đoàn kết cùng với các nhóm thanh niên lao động cần cù sáng tạo, tích luỹ kiến thức, dám nghĩ, dám làm đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, lập nên trang trại thanh niên, làng thanh niên, hợp tác xã thanh niên có thu nhập cao, làm giàu cho đất nước, làm giàu cho chính mình, giải quyết việc làm cho nhiều bạn trẻ khác. Họ thực sự là đại diện cho hàng triệu thanh niên tiên tiến trong các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam.
Thông qua Lễ tuyên dương, trao giải thưởng Khi Tổ quốc cần năm 2012, Trung ương Hội LHTN Việt Nam mong muốn các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên và thanh niên Việt Nam thổi bùng lên khát vọng lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
Đăng Hải