Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban vận động Hội Thầy thuốc trẻ (TTT) Việt Nam Bình chọn 10 “Bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng”

(CTG) – Ngày 16/03/2009, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ban vận động thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phát động chương trình bình chọn 10 “Bệnh viên thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng” và “Cuộc thi sáng tác biểu trưng Hội TTT Việt Nam”

Chủ trì cuộc họp, anh Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch thường trực TƯ Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban vận động Hội TTT Việt Nam, Anh Hà Anh Đức, Chuyên viên văn phòng Bộ Y tế, Phó Trưởng ban vận động Hội TTT Việt Nam, chị Lê Thị Lan Hương, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh  niên Việt Nam, tham dự họp báo còn có  anh chị trong ban vận động Hội TTT Việt Nam, đại diện của Bộ Y tế, Hội Mỹ thuật Việt Nam, và các anh chị đại diện cho các Ban Trung ương Đoàn.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Phước Lộc đã nói: Chăm sóc sức khỏe toàn dân đó cũng là một trọng tâm lớn của phong trào thanh niên, việc ra mắt Hội TTT Việt Nam, là cầu nối để xây dựng phòng khám nhân đạo của tổ chức Đoàn, Hội tại các bệnh viện, tiến tới xây dựng bệnh viện nhân đạo của thanh niên.

Anh Phước Lộc Phát biểu khai mạc họp báo

Nhằm tiến tới Đại hội Hội TTT Việt Nam lần I, từ ngày 16/03 đến 15/05/2009, Ban vận động Hội TTT Việt Nam sẽ xét trao tặng cho các bác sĩ tiêu biểu có nhiều thành tích chuyên môn và các hoạt động cộng đồng; bình chọn 10 bệnh viện thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng với ba tiêu chí; Cuộc thi sáng tác biểu trưng  Hội TTT Việt Nam với 01 giải nhất, trị giá 15 triệu đồng, 05 giải khuyến khích, trị giá 2 triệu đồng một giải. Các đơn vị đăng ký tham gia bình chọn bệnh viện thân thiện lập hồ sơ và gửi về Trung ương Hội LHTN Việt Nam (hoitttvn@gmail.com) trước ngày 15/04/2009.

Minh Thủy

 

  

Ba tiêu chí bình chọn “Bệnh viên thân thiện, vì sức khỏe cộng đồng”

Tiêu chí 1: có giải pháp xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, được các cơ quan chức năng công nhận đơn vị đạt chuẩn xanh, sạch đẹp hoặc công sở văn minh; an toàn và bình đẳng người cho người dân khi đến khám, chữa bệnh thể hiện qua phương châm khám chữa bệnh hay sáng kiến bệnh viện thân thiện; không phân biệt đối xử giữa các bệnh nhân, được bệnh nhân đánh giá cao; không để xảy ra sai sót trong chẩn đoán và điều trị, công suất sử dụng giường bệnh trên 80%.

Tiêu chí 2: Tích cực tham gia các hoạt động xã hội vì sức khỏe cộng đồng như hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người nghèo, hiến máu nhân đạo, có giải pháp hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ các phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, chi hội hoặc câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ (nếu có); có hệ thống xử lý chất thải bệnh viện; thực hiện “Bệnh viện không thuốc lá”.

Tiêu chí 3: Đạt danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc” năm 2008 do Bộ Y tế công nhận hoặc danh hiệu thi đua do các ngành công an, quân đội hay UBND các tỉnh, thành phố công nhận.