Trường THPT chuyên Quốc học Huế: Nơi Bác Hồ học tập thời niên thiếu

(CTG) Những năm đầu thế kỷ 20, dưới ngôi trường Quốc học Huế, trái tim của người học trò Nguyễn Tất Thành đã rúng động về những vấn đề “Tự do - Bình đẳng - Bác ái”.



Trường Quốc học Huế


Năm 1906, Bác Hồ theo cha vào Huế lần thứ hai. Trong thời gian sống ở đây, Bác vào học tại trường Quốc Học, ngôi trường cổ kính bên dòng sông Hương thơ mộng. Những năm đó, trường Quốc Học có hai dãy nhà lợp tranh, tường gạch, cột gỗ, cổng trường xây 2 tầng, tầng trên nổi bật với tên “Trường Quốc Học” sơn son thiếp vàng.

Hơn một thế kỷ qua, ngôi trường Quốc Học nhiều lần được sửa chữa, xây mới, nhưng nhiều hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ trong những ngày tháng Người học tại trường luôn được các thế hệ thầy trò trân trọng giữ gìn.

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, cũng là phòng truyền thống của trường Quốc Học, tấm ảnh Bác Hồ được phóng to, treo trang trọng cùng với nhiều hình ảnh ghi lại những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bất cứ ai khi đến đây cũng được nghe nhiều câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Tất Thành.

Em Hoàng Ngọc Minh, học sinh lớp 12 Sử, Địa rất tự hào về ngôi trường: “Từ nhỏ em đã mơ ước được học ở ngôi trường Bác Hồ đã từng học. Theo em biết, Bác từng học ở trường Quốc Học Huế từ năm 1907 đến 1908, và suốt thời gian học ở trường, ngoài việc học, Bác đã tham gia nhiều phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân ta, đặc biệt là phong trào kháng thuế ở Trung Kỳ năm 1908.”

Trường Quốc học Huế bây giờ là trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Để giúp học sinh hiểu thêm về những năm tháng Bác Hồ học tại đây từ đầu năm học 2009 - 2010, nhà trường tổ chức cho các em tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Không chỉ đơn thuần là những câu chuyện kể có minh hoạ bằng tranh ảnh, mà các em còn tham gia thi thể hiện các ca khúc về Bác Hồ. Trong các giờ ngoại khoá, giờ học lịch sử, giáo viên trường Quốc học Huế cũng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu mới về Bác Hồ, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cô giáo Nguyễn Thị Châu, Tổ trưởng tổ Sử, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế cho biết: “Bên cạnh những bài dạy chính khoá, nhà trường tổ chức những giờ dạy ngoại khoá để các em tìm hiểu về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những giờ chào cờ các em cũng được tìm hiểu về Bác. Qua đó, nhà trường tạo điều kiện và nhắn nhủ với các em hãy học tập theo Tấm gương đạo đức của Bác.”

Hơn 1 thế kỷ trôi qua, các thế hệ giáo viên và học sinh trường Quốc học Huế luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Từ ngôi trường này, nhiều thầy giáo và học trò đã trở thành những nhà lãnh đạo Cách mạng kiệt xuất như: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập… và nhiều nhà văn hoá, giáo dục lỗi lạc như: Tạ Quang Bửu, Tôn Thất Tùng, Đặng Thai Mai, Nguyễn Lân…

Tự hào là ngôi trường Bác Hồ đã từng học tập, thầy trò trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế càng phấn đấu hơn nữa trong dạy và học, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thầy giáo Nguyễn Đình Thí, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế cho biết: “Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 120 năm ngày sinh của Người, chúng tôi tích cực thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Mỗi thầy cô giáo và học sinh của nhà trường đều có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện cuộc vận động này, với tinh thần mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng theo tinh thần tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức nhiều buổi ngoại khoá giúp học sinh tìm hiểu về Bác.”

Những ngày tháng Năm này, đồng bào cả nước hướng về kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng đài Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh trên sân trường Quốc học Huế cũng rực rỡ cờ hoa. Trước Tượng đài Bác, thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học vẫn nguyên vẹn một tấm lòng tôn kính, thương nhớ Người./.

 

Theo VOV