Tuổi trẻ Bình Dương quyết tâm dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn

(CTG) Sáng 25/5, Ban Thường vụ TỈnh Đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, đại biểu được xem phóng sự “Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)”, lắng nghe tham luận về việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đoàn viên, thanh niên; công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ; việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo lời Bác cho đoàn viên, thanh niên thuộc khối học sinh, sinh; vai trò của CLB Hạt giống đỏ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm; các hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Mô hình tiêu biểu trong triển khai thực hiện “06 điều Bác Hồ dạy”.

 

Quang cảnh tại Hội nghị 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mộng Diễm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ trân trọng ghi nhận những kết quả mà Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương đã đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đánh giá cao công tác chuẩn bị và các nội dung diễn ra trong chương trình. Đồng chí cho biết, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, hằng ngày, chỉ cần luôn học tập rèn luyện mỗi ngày, tư tưởng đạo đức của đoàn viên thanh niên sẽ được nâng chất, góp phần tạo sự lan toả trong cộng đồng. Trong đó, việc duy trì sinh hoạt “Câu lạc bộ lý luận trẻ”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” là các mô hình rất hay, mang ý nghĩa lan toả tốt, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi.

Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục dục lý tưởng cách mạng, triển khai các phong trào, hành động ngày đi vào chiều sâu, thực chất; Tiếp tục quán triệt nghiên cứu Đại hội Đảng, chú trọng nêu gương, tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp thiết thực; Phát huy đi đầu gương mẫu trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp lập nghiệp, tiên phong đi đầu trong các phong trào hành động, thúc đẩy phong trào yêu nước; Luyện tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, tránh tư tưởng xướng hoạ trong thanh niên.

 

Trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo tỉnh, đồng chí mong muốn các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với điều kiện tại địa phương, đơn vị; gắn với từng khối đối tượng; tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để đưa ra thêm nhiều cách làm hiệu quả; nghiên cứu các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đảm bảo nghiêm túc thực hiện việc nêu gương các cán bộ Đoàn, Hội các cấp để làm nòng cốt trong phong trào học tập và làm theo Bác theo phương châm “tâm huyết, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở”. Tiếp tục thực hiện tốt “Phong trào 3 trách nhiệm, “Sinh viên 5 tốt…Thực hiện tốt sinh hoạt chi Đoàn, chi Hội, nâng cao kiến thức cho thanh niên; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tuyên dương, khen thưởng cho 09 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

 

Các đại biểu trồng cây xanh

 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023), trao tặng 650 cây xanh cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thành đoàn Thuận An và Huyện đoàn Phú Giáo từ nguồn cây xanh do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương phân bổ trong năm 2023, trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào, học tập tại trường THPT Trịnh Hoài Đức; Tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hòi Chí Minh tại chùa Hội Khánh.

ĐTN