Tuổi trẻ Cà Mau với biển đảo quê hương

(CTG) Trong 2 ngày (19 và 20/3) Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Cà Mau với biển đảo quê hương” tại đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Với nhiều hoạt động vui tươi, nghĩa tình như thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên đảo. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên; cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần bồi đắp lòng yêu nước và tình yêu biển đảo, khơi dậy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo trong mỗi bạn trẻ.

Nhiều phần quà nghĩa tình được các bạn trẻ mang từ đất liền ra tận đảo

Anh Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, chia sẻ: “Hành trình “Tuổi trẻ Cà Mau với biển đảo quê hương” nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, lòng yêu nước và tình yêu biển đảo. Đồng thời, giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện tốt cuộc vận động nghĩa tình biên giới, hải đảo, hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của lực lượng Biên phòng. Qua đó, tạo mối quan hệ giao lưu, gắn kết, đồng hành giữa cán bộ đoàn, hội với cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo”.

Anh Huỳnh Hảnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm rada 615

Đây là hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2021); 32 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2021) và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)./.

Nguồn: BCM