Tuổi trẻ Đại học Tây Đô trí tuệ - đoàn kết - đổi mới - sáng tạo

(CTG) Đó là khẩu nhiệm hành động của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tây Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 diễn ra trong 02 ngày 16 và 17/7 với sự tham gia của 116 đại biểu đại diện cho gần 10.000 ĐVTN toàn trường.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có chị Lư Thị Ngọc Anh, UV BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; thầy Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô cùng 116/120 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10.000 ĐVTN Nhà trường.

Các đại biểu bầu BCH khóa mới.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Tây Đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như: tổ chức 27 chương trình về nguồn, phụng dưỡng 9 Mẹ VNAH trên địa bàn quận Cái Răng với hơn 110 lượt thăm hỏi; Trao 440 học bổng cho sinh viên với tổng giá trị 550 triệu đồng; Tổ chức định kỳ hiến máu 3 tháng/lần, vận động được 919 đơn vị máu. Đồng thời, Tuổi trẻ trường Đại học Tây Đô còn tích cực, xung kích trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời và nhận được sự đánh giá, ghi nhận tích cực từ dư luận xã hội, cấp ủy, địa phương. Tiêu biểu như Hỗ trợ 500 triệu đồng có hoàn cảnh khó khăn và trao 11 máy tính xách tay cho “Sinh viên 5 tốt” có hoàn cảnh khó khăn vởi tổng giá trị hơn 120 triệu đồng; triển khai mô hình “ATM Gạo” tại phía trước cổng trường, hỗ trợ người dân địa phương trong khu vực cách ly, phỏng toả.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đại học Tây Đô Trí tuệ - Năng động - Đổi mới - Sáng tạo”, Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình đơn vị. Trong đó, Đoàn trường Đại học Tây Đô phấn đấu trong nhiệm kỳ mới có 10 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 05 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 50 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; vận động ít nhất 1.500 đơn vị máu/ nhiệm kỳ; thực hiện 02 công trình cấp thành phố và 07 công trình cấp trường;…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 anh, chị, 09 anh, chị được bầu vào Ban Thường vụ, bầu 10 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bí thư Đoàn trường khóa VI Lâm Văn Tiền tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường Đại học Tây Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2022.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Đoàn trường Đại học Tây Đô; trao Bằng khen Thành đoàn Cần Thơ cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Tấn Phát
Thành Đoàn Cần Thơ