Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích vào những việc mới, việc khó

(CTG) Tại Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Đoàn Thuận An với tinh thần khát vọng, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, sẽ tập trung thực hiện tốt “một tập trung”, “hai đột phá”, trong đó sẽ xung kích vào những việc mới, việc khó, khâu yếu, mặt yếu, những nhiệm vụ khó khăn phức tạp.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích vào những việc mới, việc khó ảnh 1

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Ngày 24/5, tại Nghệ An, diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn cơ sở Lữ đoàn pháo binh 16 (Quân khu 4) nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Lữ đoàn pháo binh 16 (còn gọi là Đoàn Thuận An) đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng, luôn bám sát nhiệm vụ của đơn vị hoạt động đúng chức năng, đạt chất lượng hiệu quả, là lực lượng xung kích, đi đầu thi đua xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết quả nổi bật là 100% cán bộ, đoàn viên nắm chắc chỉ thị, quy định của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt nền nếp chế độ canh trực và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng cơ động của đơn vị.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở đã có hơn 200 cán bộ, ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nghệ An. Qua đó, khắc sâu hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

 
Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích vào những việc mới, việc khó ảnh 2

Biểu diễn văn nghệ chào mừng đại hội

Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện được Đoàn cơ sở triển khai bằng nhiều mô hình thiết thực như “Ngày chủ nhật xanh”, huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia củng cố, tu sửa cảnh quan đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; củng cố, làm mới 36 công trình thanh niên, 5 sân bóng chuyền; chủ động triển khai thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay, đánh bay đại dịch COVID-19”.

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở đã lựa chọn, giới thiệu được 250 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu kết nạp 98 đoàn viên ưu tú vào Đảng...

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ triển khai thực hiện “Một tập trung”: Nâng cao chất lượng, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đoàn; “Hai đột phá”: Xung kích, sáng tạo huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao. Tự giác nghiêm minh trong chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành mới gồm 9 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí. Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 là Trung tá Nguyễn Bá Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 16.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích vào những việc mới, việc khó ảnh 3

Lãnh đạo Lữ đoàn 16 chúc mừng đoàn đại biểu gồm 12 đồng chí được bầu đi dự đại hội Đoàn cấp trên

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tá Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 16 khẳng định: Nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn các cấp trong đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, với nhiều hình thức, nội dung phong phú mang màu sắc riêng của Đoàn như: sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm thanh niên, sinh nhật đồng đội, tổ chức giáo dục 4 bài lý luận chính trị cho ĐVTN...

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN, tạo sự ổn định, giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong toàn Lữ đoàn những năm qua.

Thượng tá Long yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn phải thường xuyên bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm chính trị của đơn vị.

“Hoạt động thi đua xung kích phải mang tính toàn diện. Trong đó cần tập trung xung kích vào những việc mới, việc khó, khâu yếu, mặt yếu, những nhiệm vụ khó khăn phức tạp. Quá trình hoạt động phải thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung, phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, điều kiện của đơn vị, tạo nhiều sân chơi bổ ích cho cán bộ, ĐVTN”, Chính ủy Lữ đoàn 16 nhấn mạnh.

Cùng đó, Đoàn cơ sở phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên địa phương kết nghĩa, tổ chức hiệu quả các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên... Tham gia có hiệu quả phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu 4 chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích vào những việc mới, việc khó ảnh 4

Quang cảnh đại hội, ngày 24/5

Tuổi trẻ Đoàn Thuận An khát vọng, xung kích vào những việc mới, việc khó ảnh 5

Trước đó, tối 23/5, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi của tuổi trẻ Lữ đoàn chào mừng đại hội.

Theo TP