Cơn bão số 8 đã làm hơn 2.000 ha lúa mùa cùng hàng nghìn ha hoa màu cây vụ đông bị ngập úng. Nhiều nhà cửa, cây cối hoa màu và tài sản của người dân bị hư hỏng, đổ nát… Tại các huyện Vĩnh Bảo và Tiên Lãng, hàng trăm trang trại, gia trại bị tốc mái, khiến hàng trăm nghìn con gia cầm có nguy cơ bị chết. Bão số 8 cũng đã làm mất điện và mất nước toàn thành phố, ảnh hưởng to lớn đến đời sống nhân dân thành phố. Theo thống kê, có gần 20 nghìn hộ gia đình, 60 nghìn người dân bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó bình quân mỗi gia đình ở 2 huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng bị thiệt hại từ 10 triệu đồng trở lên (chưa kể thiệt hại tại các khu vực công sở); 100% các trường học (160 trường học các cấp) bị ảnh hưởng, mức thiệt hại trường ít nhất là 20 triệu đồng, trường nhiều nhất gần 1 tỷ đồng.
|
|
Sau cơn bão đi qua Ban Thường vụ Thành Đoàn Hải Phòng đã chỉ đạo tới các cơ sở Đoàn trên toàn thành phố chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ tài sản của nhà nước, nhân dân. Lập tức bố trí lực lượng, triển khai kế hoạch giúp người dân khắc phục hậu quả, tích cực vệ sinh môi trường phòng tránh các dịch bệnh xảy ra. Khi nước bắt đầu rút, Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị như Đồ Sơn, Cát Hải, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy đã tập trung huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tại chỗ phối hợp và tổ chức lực lượng tham gia vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại chỗ; tham gia hỗ trợ vận chuyển tài sản, giúp đỡ nhân dân trở về nơi sinh sống; tổ chức cho đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục hậu quả của lũ lụt như sửa chữa nhà cửa, lợp lại nhà sau khi bị tốc mái; giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định đời sống…
|
|
Kịp thời khắc phục hậu quả sau cơn bão đi qua, giúp người dân ổn định cuộc sống, Đoàn công tác của Thành Đoàn Hải Phòng do anh Lê Trí Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn làm trưởng đoàn đã tới thăm động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng. Tại địa phương, Đoàn đã tới động viên chia sẻ với nhà bà Nguyễn Thị Mai là cựu thanh niên xung phong thuộc hộ nghèo của xã và trao tặng 5 triệu đồng theo Đề án “Đoàn Thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố”; thăm tặng quà cho bác Lê Văn Xuân 66 tuổi, trú tại thôn 3 xã Tiên Thanh là thương binh hạng ¾, cha là liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp nhà bị tốc mái. Thăm nhà em Hoàng Thị Thu Phương học sinh lớp 7A trường THCS Tiên Thanh, anh Vũ động viên mọi người vượt qua khó khăn khắc phục hậu quả cơn bão. Nhân dịp này Hội đồng Đội thành phố đã trao tặng 5 suất quà trị giá mỗi suất 1triệu đồng/suất cho các em trên địa bàn xã Tiên Thanh. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão, trong đó có 30 nhà bị tốc mái, tổng thiệt hại ước tính khoảng 7 tỷ đồng.
![]() Anh Lương Đình Thảo, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 13.5 trao tặng kinh phí hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Mai, cựu thanh niên xung phong ở xã Tiên Thanh. |
Sau gần một tuần triển khai, đoàn viên thanh niên đã thu hoạch gần hàng trăm héc ta lúa hè thu, cứu vãn hàng chục hecta lúa ngập nước, lợp lại hàng trăm mái nhà giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão đi qua. Những tấm lòng, những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Hải Phòng đã giúp người dân địa phương bị thiệt hại bởi cơn bão số 8 vơi đi những khó khăn…
|
Phạm Đức Mạnh |
.jpg)
.jpg)















