Tuổi trẻ Lào Cai khắc phục thiệt hại do mưa đá

(CTG) Vào khoảng 23 giờ đêm ngày 26/3, tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một cơn gió lốc mạnh, sau đó là một trận mưa đá kích cỡ lớn, dày đặc đổ xuống khắp các huyện, kéo dài trong khoảng 15 phút. Đến 10 giờ sáng ngày 27/3, tiếp tục có mưa đá với mật độ dày, kích thước nhỏ. Trận mưa đá kéo dài đã phá hỏng nhiều nhà cửa và tài sản của nhân dân.




ĐVTN và cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Pha Long giúp dân khắc phục hậu quả.


Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các đơn vị, tính đến thời điểm 7 giờ sáng 27/3, tổng số xã bị thiệt hại 26 xã, với gần 11.000 hộ dân bị thiệt hại, Ước tính thiệt hại về tài sản và hoa màu trên 100 tỷ đồng, trong đó 100%  gia đình các đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách tại 3 huyện và nhiều gia đình đoàn viên thanh niên tại các xã bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai. Trên 30 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện của địa phương. 

Cụ thể, huyện Si Ma Ca có 01 người bị thương do mưa đá. Theo thống kê sơ bộ có 8/13 xã trong huyện bị thiệt hại, với tổng số hộ trên 1023 hộ, trên 30.000 tấm lợp prôximăng bị hư hại. 



Chi Giàng Thị Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình bị thiệt hại.


Huyện Bắc Hà có 2 người bị thương tại thôn Trung La và  Bản Phố 2A - xã Bản Phố Tổng số hộ bị thiệt hại khoảng 2.536  hộ (trong đó thị trấn Bắc Hà 851 hộ, xã Na Hối 504 hộ, xã Bản Phố 476 hộ,  còn lại là các xã Tà Chải, Thải Giàng Phố, Hoàng Thu Phố ), cùng nhiều tài sản nhà nước bị thiệt hại: chợ Bắc Hà, trụ sở UBND các xã, trên 10 trường học khu vực thị trấn, xã Bản Phố, Tà Chải; trên 1000 ha cây ăn quả, hoa màu, cây chè, và 209 vạn cây giống bị ảnh hưởng ( sa mộc, quế , lát, cây chè...)...




Nhiều nóc nhà huyện Mường Khương bị thổi bay do gió lốc và những mái nhà proximang bị thủng do mưa đá.


Huyện Mường Khương là đơn vị bị thiệt hại nặng nhất về người. Có 23 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số hộ bị thiệt hại khoảng 7000 hộ, tổng thiệt hại của nhân dân ước tính 98 tỷ đồng, thiệt hại tài sản nhà nước, ước tính trên 20 tỷ đồng (chủ yếu là máy móc, phương tiện, thiết bị làm việc). Về sản xuất nông, lâm nghiệp, ước thiệt hại trên 119,850 triệu (trong đó chủ yếu là thuốc lá, ớt và hoa màu).

Ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai đã trực tiếp vào 2 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai để nắm bắt tình hình thiệt hại, đến thăm và động viên, hỗ trợ ban đầu cho các hộ gia đình cán bộ đoàn chuyên trách và gia đình đoàn viên bị thiệt hại do mưa bão. Đồng thời, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn 3 huyện phối hợp với các ngành chức năng của địa nắm bắt tình hình, thống kê thiệt hại bố trí địa điểm sinh hoạt cho các hộ gia đình bị hư hại nhà cửa, huy động đoàn viên thanh niên giúp đỡ các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, dọn vệ sinh các tuyến đường, các khu phố bị ảnh hưởng bởi mưa đá.

Hiện nay, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã hỗ trợ 15 triệu đồng cho quỹ phòng chống bão lũ tại 3 huyện, đồng thời tổ chức các đoàn công tác vào các huyện để khảo sát và nắm tình hình thực tế, động viên các gia đình ĐVTN bị thiệt hại do thiên tai.

Kim Hoa
Tỉnh Đoàn Lào Cai