Tuổi trẻ Long An sôi nổi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão

(CTG) Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, trong những ngày qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa góp phần chăm lo tết cho thanh thiếu nhi, gia đình chính sách trong toàn tỉnh.

Từ những ngày cuối năm 2022, các cấp bộ đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, hành trình trải nghiệm về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục tập quán của địa phương trong việc đón Tết cổ truyền. Những hoạt động vui Tết, đón Xuân vui tươi, lành mạnh được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong tuổi trẻ.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tương thân, tương ái, Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông 2022, xuân tình nguyện 2023. Theo đó, giao chỉ tiêu cho các cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động: Hiến máu tình nguyện; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, trẻ em ở những địa bàn khó khăn; tổ chức vận động quyên góp quà Tết cho thanh thiếu nhi và người nghèo; tổ chức các chương trình trình “Xuân tình nguyện 2023; “Xuân biên giới”, “Xuân yêu thương”…

Tỉnh Đoàn vận động, trao tặng 10 tấn gạo hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các chương trình “Xuân tình nguyện 2023; “Xuân gắn kết – Tết yêu thương”, “Xuân yêu thương”; “Tình nguyện mùa Đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”,... Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh vận động quyên góp trao hàng ngàn phần quà, trị giá trên 5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khó khăn vùng biên giới.

Điển hình, cấp tỉnh tổ chức Chương trình Xuân Tình nguyện năm 2023 tại huyện Mộc Hoá, Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An phối hợp Công ty TNHH SX cân Nhơn Hoà, Công Ty TNHH TMDV G.L.A và các mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách; trao tặng 150 phần quà cho người dân khó khăn tại xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hoá. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lâm Thị Rảnh (xã Bình Hòa Đông), Mẹ Đoàn Thị Tạo (xã Tân Thành); thăm, tặng quà Đồn Biên Phòng Bình Thạnh và tham quan cột mốc. Tổng kinh phí toàn chương trình 130 triệu đồng.

Được sự quan tâm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh đoàn phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” do tại huyện Bến Lức, chương trình đã trao tặng 500 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn và thanh niên công nhân, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: Phiên chợ tết công nhân, lao động; Không gian ẩm thực Tết 3 miền,…

Cùng với đó là nhiều hoạt động tình nguyện của thanh niên toàn tỉnh: chương trình Xuân yêu thương (Huyện Cần Guộc); Điểm dừng chân nghĩa tình – Tiếp sức chặng đường Xuân, Cùng nhau đón tết (TP.Tân An); Xuân yêu thương, Xuân tình nguyện (Huyện Bến Lức); chương trình “Tiếp sức người lao động về quê ăn tết” (Huyện Đức Hòa); Ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ phát nước miễn phí trên các tuyến đường trọng điểm; đội hình SOS xử lý các sự cố giao thông, đội hình vá xe lưu động miễn phí (Huyện Bến Lức)…

Theo đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao như: Hội trại, giao lưu văn nghệ, các chương trình văn nghệ đặc sắc, các trò chơi dân gian,…Đặc biệt, huyện đoàn Đức Hoà đã tổ chức triển khai các hoạt động gian hàng ẩm thực, chương trình văn nghệ “Hãy hát lên” phục vụ thanh thiếu nhi và nhân dân từ ngày 15/01 đến ngày 28/01/2023, qua đó tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong tỉnh.

Các cơ sở Đoàn còn đảm nhận giúp đỡ các đối tượng chính sách, người già neo đơn sửa sang nhà cửa, lưới điện gia đình; tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên các tuyến đường; làm vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, khu di tích lịch sử, văn hóa,...

Đồng chí Trần Hải Phú – Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, mừng Đảng, mừng Xuân Qúy Mão 2023 được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của ĐVTN và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Qua đó khích lệ tinh thần của ĐVTN và nhân dân hăng hái thi đua, học tập và lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2023.

Tỉnh Đoàn Long An